Tuổi trẻ phải dấn thân, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

Chiều 16-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu đã tới dự lễ Khai khóa năm 2023 và làm việc với cán bộ chủ chốt của Đại học Quốc gia TPHCM. Thủ tướng tới dự trong vai trò diễn giả khách mời chia sẻ với học sinh, sinh viên về chủ đề “Giáo dục đại học và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát tại lễ Khai khóa năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát tại lễ Khai khóa năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, sau hơn 28 năm xây dựng và phát triển, từ 3 trường đại học thành viên nòng cốt trong 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, đến nay Đại học Quốc gia TPHCM đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như: kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - luật, khoa học sức khỏe, sư phạm, nông nghiệp… Các lĩnh vực này đều được cộng đồng khoa học trên thế giới và trong nước đánh giá cao. Năm 2023, Tổ chức QS (Vương quốc Anh) công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2024, Đại học Quốc gia TPHCM thuộc nhóm 951-1.000 các đại học tốt nhất thế giới. Trong đó, có 3 tiêu chí đạt thứ hạng tốt gồm: danh tiếng với nhà tuyển dụng (hạng 366), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (hạng 386) và danh tiếng với đồng cấp học thuật (hạng 524). Đây là 3 tiêu chí Đại học Quốc gia TPHCM đang dẫn đầu các đại học tại Việt Nam. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục duy trì thứ hạng tốp 51-100, có 5/9 ngành học đứng đầu Việt Nam gồm các ngành: Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật Hóa học, Khoa học Môi trường và Hóa học.

Đại học Quốc gia TPHCM là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là trên các tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus. Cụ thể, giai đoạn 2017-2022, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố 7.881 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus; tính riêng trong năm 2022, tổng số bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí, hội nghị trong danh mục cơ sở dữ liệu Scopus đạt hơn 2.300 bài, là đơn vị có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất cả nước. Cũng trong giai đoạn này, toàn Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện 6.373 hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ với tổng doanh thu trung bình hằng năm đạt 216 tỷ đồng...

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ Khai khóa. Ảnh: VIỆT DŨNG

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại lễ Khai khóa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà các thế hệ lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM đã đạt được trong 28 năm xây dựng và phát triển, thực hiện sứ mệnh làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học nước nhà, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2023), Thủ tướng trân trọng gửi tới quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, các nhà khoa học của Đại học Quốc gia TPHCM và các em học sinh, sinh viên lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ Khai khóa năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ Khai khóa năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu bài nói chuyện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã xác định: Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đây là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Và do đó, giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển, góp phần nâng cao dân trí, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thầy cô và sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thầy cô và sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Thủ tướng, ngày nay, cùng với chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục đại học đang thay đổi và phát triển đa dạng. Đặc biệt, công nghệ thông tin (bao gồm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và trực tuyến hóa) được tích hợp vào quá trình dạy và học, tạo môi trường tương tác và hấp dẫn hơn, phát triển tư duy sáng tạo, tăng khả năng làm việc độc lập của người học. Giáo dục đại học ngày càng thúc đẩy tư duy sáng tạo, trang bị kỹ năng, tăng tính chủ động, tạo môi trường học tập tương tác; truyền đạt kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng như tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tạo lập môi trường chủ động, tăng cường tương tác trong quá trình giảng dạy - học tập; hướng tới đào tạo những “Công dân toàn cầu”...

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai khóa 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai khóa 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng cho rằng, bối cảnh và sự phát triển của giáo dục đại học trên thế giới mang lại nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức mới đối với giáo dục đại học Việt Nam. Để đạt được mục tiêu phát triển bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, đòi hỏi chúng ta phải kiến tạo động lực tăng trưởng mới nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quá trình kiến tạo đấy, đại học đóng một vai trò quan trọng ở cả hai nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển đất nước và nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới. Và một điều quan trọng, đó là khoa học – công nghệ ngày càng phát triển đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng hành và tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học, tạo động lực khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Giáo dục đại học đang tập trung vào việc khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM lắng nghe những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM lắng nghe những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ, trao đổi và giải đáp những câu hỏi của sinh viên, Thủ tướng cho biết: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo; trang bị cho các bạn hành trang đầy đủ nhất để bước vào đời, để trở thành những công dân toàn cầu. Các bạn là chủ nhân tương lai của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà… nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Với khát vọng và nhiệt huyết cống hiến, các bạn cần phát huy mạnh mẽ truyền thống tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Dù làm việc hay học tập ở đâu, ở môi trường công hay tư các bạn hãy luôn ý thức và nâng cao tinh thần học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bên Tượng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính bên Tượng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về định hướng phát triển giáo dục đại học giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị ĐH Quốc gia TPHCM lưu ý những nội dung như: sớm trình đề án xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Phát triển Đại học Quốc gia TPHCM theo hướng trọng tâm, trọng điểm đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á”; đẩy mạnh tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên, học viên chương trình tài năng các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản; chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành; tập trung xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực Công nghệ bán dẫn, Công nghệ sinh học, Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối với Vùng và khu vực châu Á.

Tin cùng chuyên mục