Tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

Sáng 7-6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2023).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các lãnh đạo TPHCM tham dự lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các lãnh đạo TPHCM tham dự lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Về phía Phật giáo có Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam; Hoà thượng Thích Lệ Trang, Uỷ viên Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn và Hoà thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn và Hoà thượng Thích Lệ Trang dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức. Hòa thượng Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Lên 7 tuổi, ngài được song thân cho xuất gia thọ giáo với Hòa thượng Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa Long Sơn (tỉnh Khánh Hòa), thuộc dòng thiền Chúc Thánh. Năm 15 tuổi, ngài thọ giới Sa di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ kheo và bồ tát, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức.

Năm 1932, Hội An Nam Phật học ra đời, ngài đảm nhận Chứng minh Đạo sư cho Chi hội Phật học Ninh Hòa. Ba năm sau, ngài được thỉnh giữ chức Kiểm Tăng thuộc Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 1948, rời Khánh Hòa vào Nam, ngài hành đạo khắp các tỉnh: Sài Gòn, Gia Định, Định Tường, Tây Ninh, Bà Rịa, Hà Tiên... Năm 1953, ngài được thỉnh cử vào chức vụ Phó Trị sự và Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Tăng Già Nam Việt, trụ trì chùa Phước Hòa (Bàn Cờ), là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Hội Phật học Nam Việt. Năm 1958, khi trụ sở của Hội dời về chùa Xá Lợi, ngài xin thôi mọi chức vụ để có đủ thì giờ an tâm tu niệm.

Cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo miền Nam vào năm 1963 đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo lên cao, tuy tuổi đã cao, ngài vẫn tích cực tham gia. Chính sách kỳ thị Phật giáo và đàn áp Tăng Ni, Phật tử lúc bấy giờ ngày càng nặng nề và khốc liệt. Máu Phật tử đã đổ ở Đài Phát thanh Huế, chùa chiền bị phong tỏa, Phật tử bị bắt bớ khắp nơi.

Sáng 20-4 Quý Mão (11-6-1963), cuộc diễn hành rước di ảnh các Thánh tử đạo của hơn 800 Tăng Ni và Phật tử từ chùa Phật Bửu đến chùa Xá Lợi, khi đoàn diễn hành tiến đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8), Bồ tát Thích Quảng Đức từ trên xe hơi bước xuống, tự tẩm xăng, châm lửa tự thiêu trong tư thế ngồi kiết già thiền định.

Hòa thượng để lại lời hiệu triệu: ''Tôi tha thiết kêu gọi chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí, hy sinh để bảo tồn Phật giáo''. Sự hy sinh cao cả của ngài cho đạo pháp và ngọn lửa thiêng hùng tráng đã để lại “trái tim bất diệt” còn nguyên vẹn dù nung trong 4.0000 C nhiều giờ liền.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đọc lời tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam cho biết để tưởng niệm và tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức, chư Thánh tử Đạo, Tăng Ni, Phật tử GHPG Việt Nam phải nỗ lực phát triển Giáo hội và làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, gắn kết nhuần nhuyễn trong tinh thần dân tộc Việt Nam và giữ vững nền hòa bình thế giới

“Mong rằng ngọn lửa thiêng hùng tráng, vô ủy, từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, sẽ soi đường dẫn lối cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển trong lòng dân tộc, góp phần làm dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, xứng đáng với thành phố mang tên Hồ Chủ tịch kính yêu theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục