Tuyến đường bộ xảy ra số vụ tai nạn giao thông và số người chết nhiều nhất

Chiều 23-1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong ngày mùng 2 tết, toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 13 người bị thương.

So với cùng thời điểm năm trước, số người chết không tăng không giảm, tăng 1 vụ tai nạn. Trong các tuyến đường, tuyến đường bộ xảy ra nhiều nhất với 17 vụ, làm chết 10 người.

Tại tỉnh An Giang, trên tuyến đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người bị thương; tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn.

Một vụ tai nạn giao thông tại TPHCM

Một vụ tai nạn giao thông tại TPHCM

Cục Cảnh sát giao thông thông tin thêm về vụ đua xe trái phép xảy ra tại TPHCM. Theo đó, khoảng 3 giờ 50 ngày mùng 1 tết, qua công tác nắm thông tin, có 1 nhóm khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải (phường 14, quận 10, TPHCM) đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái; Tổ công tác Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) đã bố trí lực lượng vây bắt, xử lý và đã chặn bắt 33 người và 21 phương tiện. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận 10 xử lý.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ. Theo đó, công an các địa phương đã phát hiện, xử lý được hơn 1.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng; xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với 646 trường hợp. Trên tuyến đường thủy xử lý 1 trường hợp, phạt tiền 1 triệu đồng; tuyến đường sắt xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục