Tuyển sinh đại học năm 2026: Tính toán hợp lý cho xét tuyển bổ sung

Hiện có gần 50 trường đại học (ĐH), từ trường công lập đến trường tư, dành gần 15.000 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Các ngành và chương trình đào tạo xét tuyển bổ sung rất đa dạng ở tất cả các nhóm ngành như sức khỏe, sư phạm, luật, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội...

Cơ hội cuối cho thí sinh

Ở nhóm trường ĐH công lập, nhiều trường xét tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu. Cụ thể, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM xét tuyển bổ sung 2.600 chỉ tiêu, gồm 800 chỉ tiêu cho phân hiệu Quảng Ngãi và 1.800 chỉ tiêu cho phân hiệu tại TP Huế. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22-8 đến 31-10.

!1b.jpg
Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) xét tuyển bổ sung 305 chỉ tiêu cho 8 ngành gồm: Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Toán ứng dụng, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật xây dựng… với điểm sàn từ 50-53 điểm (thang điểm 100). Tương tự, các trường ĐH thành viên và trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu.

Trong đó, Trường ĐH Quốc tế tuyển bổ sung khoảng 420 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 19-20 điểm; Trường ĐH Việt - Nhật tuyển bổ sung 233 chỉ tiêu cho các ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững… nhận hồ sơ từ 20-21,25 điểm; Trường ĐH Quản trị kinh doanh tuyển 260 chỉ tiêu cho 6 ngành…

Với thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kéo dài từ nay đến ngày 22-9, ĐH Kinh tế TPHCM xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 chương trình đào tạo với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 (từ 60 điểm trở lên, thang điểm 100) cho phân hiệu Mê Kông tại tỉnh Vĩnh Long. Trường ĐH Luật TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 ngành luật tại phân hiệu Quảng Trị với 350 chỉ tiêu.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, các trường ĐH sẽ xét tuyển bổ sung nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Ở đợt xét tuyển này, các trường hoàn toàn chủ động quy định về thời gian, cách thức nhận hồ sơ (trực tuyến, trực tiếp). Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển mà không xác nhận nhập học có thể tham gia xét tuyển bổ sung.

Trong đợt này, trường áp dụng tất cả phương thức xét tuyển trong đợt 1 và thí sinh cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chí từng môn theo quy định của nhóm ngành luật.

Ở nhóm trường ĐH tư, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH FPT, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH CMC… cũng dành hàng ngàn chỉ tiêu xét bổ sung cho các nhóm ngành như sức khỏe, luật, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và xã hội, nghệ thuật…

Tìm hiểu kỹ ngành thích hợp

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, nhìn vào thông tin xét tuyển bổ sung hiện nay cho thấy cả trường ĐH công và trường ĐH tư đều xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu, đa dạng ngành nghề, từ nhóm ngành sức khỏe đến nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội, du lịch…

$4A.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển bổ sung tại Trường ĐH Công thương TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Thời gian nhận hồ sơ khá rộng, có trường dành cả tháng đến 2 tháng. Do đó, thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển bổ sung của các trường để lựa chọn ngành nghề, phương thức xét tuyển nhằm tìm cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình lựa chọn.

Đánh giá xét tuyển bổ sung cũng là cơ hội tốt chứ không phải "vé vớt" như tâm lý của thí sinh, ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho rằng, thí sinh nên suy nghĩ tích cực hơn để tìm kiếm ngành phù hợp, có tiềm năng. "Hiện có gần 50 trường ĐH, từ trường công lập cho đến các trường tư dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

Do đó, thí sinh hãy tự tin tìm hiểu, lựa chọn ngành mình yêu thích để đăng ký xét tuyển trong đợt này", ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương chia sẻ.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết, trúng tuyển đợt 1 hay trúng tuyển bổ sung, thí sinh đều học cùng một chương trình, không có sự phân biệt nào. Do đó, thí sinh tham gia xét tuyển bổ sung ngoài việc tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển, chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ cũng nên xác định chọn ngành yêu thích để đăng ký, tránh việc chọn đại để trúng tuyển rồi không theo học hoặc bỏ dở giữa chừng.

ĐH Quốc gia Hà Nội tìm kiếm 100 nhà khoa học xuất sắc

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chương trình thu hút nhà khoa học xuất sắc và giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, ĐH Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu thu hút, tuyển dụng tối thiểu 100 nhà khoa học xuất sắc làm việc cơ hữu và mời, bổ nhiệm tối thiểu 500 lượt giáo sư, chuyên gia, học giả quốc tế tham gia thỉnh giảng.

Chương trình thu hút nhà khoa học xuất sắc và giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2026-2030 triển khai 2 nhóm chính sách song hành. Nhóm thứ nhất là các nhà khoa học xuất sắc được thu hút, tuyển dụng làm việc cơ hữu, trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học trọng điểm, xây dựng và dẫn dắt nhóm nghiên cứu mạnh. Nhóm thứ hai gồm giáo sư, chuyên gia đầu ngành, trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia linh hoạt, gắn với từng nhiệm vụ nghiên cứu, chương trình đào tạo, lĩnh vực chuyên môn. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học sức khỏe, thiết bị bay không người lái và robot, công nghệ lượng tử, toán ứng dụng, sinh học tổng hợp, giáo dục số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng xanh…

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục