Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Hồi hộp chờ điểm sàn

Hôm nay, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) sẽ thống kê điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2010. Tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng nhìn chung điểm thi ở 4 khối A, B, C, D đều thấp hơn so với mọi năm. Và từ nay đến ngày Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn (dự kiến là 8-8), nhiều trường ĐH (trường tổ chức thi lẫn trường không tổ chức thi) luôn trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi.
Tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Hồi hộp chờ điểm sàn

Hôm nay, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) sẽ thống kê điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2010. Tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng nhìn chung điểm thi ở 4 khối A, B, C, D đều thấp hơn so với mọi năm. Và từ nay đến ngày Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn (dự kiến là 8-8), nhiều trường ĐH (trường tổ chức thi lẫn trường không tổ chức thi) luôn trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi. 

  • Điểm thi thấp bất ngờ

Hơn 90% trong tổng số 195 viện, trường ĐH đã công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 đều đưa ra nhận xét: “điểm thi năm nay quá thấp”. Không chỉ vậy, những trường trong tốp đầu thuộc khối tài chính ngân hàng, y dược, kỹ thuật cũng không còn tình trạng “bội thực” điểm 10 như những năm trước. Trước thực tế này, nhiều trường buộc phải hạ điểm chuẩn, thậm chí phải tính tới chuyện xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) - phương án mà từ trước tới nay những trường tốp đầu không sử dụng mới mong tìm được đầu vào tốt hơn.

Niềm hy vọng của nhiều trường chuẩn bị xét tuyển NV2 và các trường ĐH ngoài công lập tại phía Nam như ĐH Cần Thơ, ĐH Y dược TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp TPHCM… lại có kết quả điểm thi thấp đến bất ngờ.

Trường ĐH Y dược TPHCM là trường áp chót công bố điểm thi ĐH tại cụm thi TPHCM. Tuy nhiên, cũng giống như những người anh em ở phía Bắc, điểm thi của Trường ĐH Y dược TPHCM cũng thấp. Nếu tính theo điểm chuẩn năm 2009, điểm của từng ngành như sau: Bác sĩ đa khoa (25 điểm) có 126 thí sinh trúng tuyển; Bác sĩ răng hàm mặt (25 điểm) có 36 thí sinh; Dược sĩ đại học (25,5 điểm) có 66 thí sinh; Bác sĩ y học cổ truyền (22 điểm) có 12 thí sinh; Điều dưỡng (19,5 điểm) có 27 thí sinh; Vật lý trị liệu (19,5 điểm) có 12 thí sinh; Bác sĩ Y học dự phòng (21,5 điểm) có 5 thí sinh…

Theo TS Lý Văn Xuân, trưởng phòng đào tạo nhà trường, điểm thi năm 2010 thấp nhất so với 3, 4 mùa tuyển sinh trở lại đây. Các ngành đào tạo bác sĩ chắc chắn điểm chuẩn sẽ giảm 1 điểm so với năm 2009. Như vậy, các ngành bác sĩ đa khoa, dược sĩ, bác sĩ răng hàm mặt của các trường Y năm nay sẽ không còn điểm chuẩn cao ngất ngưởng ở mức 27 điểm như những năm trước.

Không chỉ những trường tốp đầu mà nhiều trường “thường thường bậc trung” năm nay cũng phải lấy điểm chuẩn dự kiến bằng điểm sàn năm 2009. Sau khi Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2010, nhiều trường thuộc dạng xét tuyển gần như hết hy vọng vì nguồn tuyển đã cạn kiệt.

Trong tổng số 23 ngành có điểm chuẩn, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chỉ có duy nhất ngành  tiếng Anh điểm chuẩn tăng 3,5 điểm, còn lại tất cả đều giảm. Đặc biệt, ngành Công nghệ phân tích từ 22 điểm (khối B – 2009) tụt xuống chỉ còn 14 điểm, ngành Công nghệ sinh học lấy 14 điểm (giảm 7 điểm), công nghệ hóa lấy 14,5 điểm (giảm 5,5 điểm). Tất cả các ngành còn lại đều lấy điểm chuẩn khá thấp, từ 13 đến 14 điểm…

Thông tin Trường ĐH Kinh tế TPHCM dự kiến điểm chuẩn ở mức 18,5 điểm (giảm 1 điểm) càng khiến nhiều trường thêm lo. Năm 2009, trường này lấy điểm chuẩn 19,5 điểm nhưng còn tới gần 15.000 thí sinh khối A đạt điểm từ 13 - 19 điểm cho các trường tuyển NV2. Tuy nhiên, việc hạ điểm chuẩn của trường cộng thêm điểm thấp khiến số thí sinh đạt từ 13-18 điểm chỉ còn khoảng 7.300 thí sinh. 

Thí sinh dự thi vào Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM trao đổi sau giờ thi môn Sinh tại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010. Ảnh: MAI HẢI
Thí sinh dự thi vào Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM trao đổi sau giờ thi môn Sinh tại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010. Ảnh: MAI HẢI
  • Ngóng điểm sàn

Tuy đến ngày 8-8, Hội đồng điểm sàn Bộ GD-ĐT mới chính thức công bố điểm sàn ĐH các khối A, B, C, D nhưng các trường, nhất là những trường không tổ chức thi hoặc ngoài công lập đều đặt hy vọng điểm sàn sẽ giảm.

Lướt qua những trường ngoài công lập tại cụm thi TPHCM như ĐH Văn Lang, ĐH Hùng Vương, ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học, ĐH Công nghệ Sài Gòn… thì chỉ tiêu đã lên đến gần 20.000. Trong khi đó, lượng thí sinh đạt mức điểm sàn ĐH các khối năm 2009 được nhiều trường tính toán là một con số rất thấp.

ThS. Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH DL Văn Lang TPHCM, phân tích: “Năm 2010, trường chỉ có 3.700 hồ sơ mượn trường thi đăng ký NV1 (giảm khoảng 50%) nhưng kết quả điểm thi không khả quan. Nếu các trường tổ chức thi lấy điểm chuẩn bằng năm 2009 thì tình hình không đáng ngại. Tuy nhiên, những ngày qua, một số trường công bố điểm chuẩn dự kiến quá thấp, bằng mức điểm sàn năm 2009 khiến các trường ngoài công lập thật sự không thể không lo. Đó là chưa kể các trường công lập xét tuyển NV2 với mức điểm thấp thì nguồn tuyển cho các trường ngoài công lập hầu như khan hiếm”.

Không chỉ các trường ngoài công lập lo lắng mà ngay cả những trường công lập có xét tuyển NV2 cũng hồi hộp chờ thống kê phân tích điểm thi từ Bộ GD-ĐT. Những trường có số thí sinh dự thi dẫn đầu cả nước như ĐH Cần Thơ, ĐH Sài Gòn, ĐH Nông Lâm TPHCM… cũng thiếu tự tin với kết quả điểm thi năm nay.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết: “Không chỉ riêng ĐH Nông Lâm mà điểm thi tuyển sinh năm 2010 giảm đều ở các trường. Do đó, ở nhiều ngành, điểm chuẩn sẽ giảm từ 1-2 điểm, một số ngành chắc chắn phải lấy bằng mức điểm sàn, đồng thời phải xét tuyển thêm NV2. Tuy nhiên, nhà trường cũng phải đợi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn rồi mới tính”. Các trường còn lại đều có chung một quan điểm là từ chối dự kiến về điểm chuẩn khi chưa có điểm sàn của bộ. 

Cũng trong tâm thế chờ đợi, nhiều trường ĐH vùng đã lên sẵn phương án  xin vận dụng Điều 33 Quy chế tuyển sinh để nới rộng khoảng cách điểm ưu tiên thì mới hy vọng tuyển đủ chỉ tiêu.

Điểm thi giảm đều ở 4 khối thi quả là một mùa tuyển sinh khó khăn đối với nhiều trường ĐH. Nếu điểm sàn của Bộ GD-ĐT năm nay giảm thì không ít trường sẽ nhẹ nhõm

THANH MINH

Trường CĐSP Huế công bố điểm 

 Ngày 1-8, Trường CĐSP Huế công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Theo đó, SP Âm nhạc 21 điểm; SP Mỹ thuật 22,5 điểm; SP Thể dục - Đoàn Đội 21,5 điểm; SP Toán, Hóa 23,5 điểm; SP Lịch sử, Ngữ văn và Giáo dục tiểu học 16,5 điểm: SP Tiếng Anh 14,5 điểm; Kế toán 19,5 điểm; Tài chính - Ngân hàng 20 điểm; Tin học 15 điểm; Quản trị kinh doanh 18,5 điểm; Quản lý đất đai 13,5 điểm; Các ngành Giáo dục mầm non, Công nghệ thiết bị trường học, Việt Nam học, Công tác xã hội và Tiếng Nhật 13 điểm; Đồ họa 17,5 điểm; Thiết kế thời trang 14 điểm.

V.THẮNG

Tin cùng chuyên mục