Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa tổ chức buổi tuyên truyền chủ đề “Các phương pháp, kỹ năng phòng chống xâm hại thanh thiếu nhi” đến hơn 1.600 học sinh Trường THCS Tân Túc. 

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về Luật Trẻ em, câu chuyện cảnh giác, nhận diện và phòng chống hành vi xâm hại; sự quan tâm của nhà trường, gia đình với công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Công an huyện Bình Chánh cũng cung cấp số điện thoại 02837.606.918 để người dân trình báo các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em.

Về công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, thời gian qua TPHCM hướng đến nhiều nhóm đối tượng như cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ và người dân ở cộng đồng dân cư. Sở GD-ĐT TPHCM cũng xây dựng chương trình phòng chống xâm hại trẻ em trong môi trường giáo dục. Trong đó, chú trọng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên; xây dựng nội dung hướng dẫn học sinh sử dụng mạng internet an toàn, hiệu quả, lồng ghép nội dung này trong chương trình giáo dục tin học.

TPHCM cũng cung cấp nhiều kênh tiếp nhận tin báo vụ việc vi phạm quyền trẻ em, như Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111), lực lượng phản ứng nhanh Công an TPHCM (113), Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM (1900545559), Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM (18009069). 

Tin cùng chuyên mục