
Theo ông Yermak, Ukraine sẵn sàng tham gia cuộc gặp tiếp theo và mong muốn tiến hành một cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, Kiev cần được biết cụ thể các điều kiện mà Nga đưa ra để có cơ sở chuẩn bị.
Tuyên bố của ông Yermak được đưa ra sau khi Nga cho biết vẫn đang chờ phản hồi từ Ukraine về đề nghị đàm phán vào ngày 2-6 tới tại Istanbul. Hiện chưa rõ việc Kiev yêu cầu phía Nga cung cấp dự thảo có trở thành điều kiện chính thức để nối lại đối thoại hay không.
Trước đó, ngày 28-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Moscow đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới vào ngày 2- 6 tại Istanbul. Trong tuyên bố đưa ra ngày 29-5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiện chưa công bố các điều kiện ngừng bắn, cũng như chưa xác định liệu các điều khoản đó có được đưa vào dự thảo biên bản ghi nhớ hay không.
Cũng trong ngày 29-5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp thảo luận tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị, bà Rosemary DiCarlo, cho rằng cơ hội đối thoại giữa hai bên vẫn còn, dù "rất mong manh" và nhấn mạnh cần có các nỗ lực thiện chí, nghiêm túc nhằm đưa các bên quay lại bàn đàm phán.
Tại cuộc họp, đại diện Mỹ tại LHQ John Kelley cảnh báo Washington có thể rút lui khỏi các nỗ lực hòa bình và tăng cường trừng phạt Moscow nếu các sáng kiến hiện nay không đạt được kết quả cụ thể.
Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt, cung cấp vũ khí cho Ukraine hay những hành động thù địch khác không phải là giải pháp chấm dứt xung đột.