Ùn tắc giao thông từ chiều 29 đến sáng 30-4, trạm thu phí Cao Bồ xả trạm

Từ sáng sớm 30-4, các ngả đường cửa ngõ Hà Nội hướng đi các tỉnh đều ùn tắc kéo dài, hầu hết phương tiện phải mất nhiều giờ mới ra khỏi Hà Nội.

Ùn tắc nghiêm trọng nhất là đường vành đai 3 trên cao và tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc kéo dài từ chiều 29-4 đến rạng sáng 30-4. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, tuyến đường này tiếp tục ùn tắc do lượng phương tiện quá đông. Dòng phương tiện phải nhích từng chút trong khi lực lượng chức năng chật vật điều tiết giao thông.

Ùn tắc giao thông từ chiều 29 đến sáng 30-4, trạm thu phí Cao Bồ xả trạm ảnh 1 Đường vành đai 3 trên cao tắc từ chiều đến đêm 29 và tắc trở lại từ sáng sớm 30-4

Tình hình cũng xảy ra tương tự trên các tuyến cầu Vĩnh Tuy hướng đi QL1 mới và QL5, cầu Chương Dương hướng đi QL1 cũ và QL3. Dòng phương tiện chiều ra khỏi Hà Nội đông nghẹt người, trong khi chiều ngược lại rất vắng.

Khu vực đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát và nối với nút giao Pháp Vân cũng liên tục trong trạng thái ùn ứ từ chiều 29-4 đến trưa 30-4.

Cũng trong sáng 30-4, lưu lượng giao thông trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng với khoảng 65.000 - 75.000 lượt phương tiện đi trên tuyến.

Vào lúc 8 giờ, trạm thu phí nút giao Cao Bồ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã quá tải. Đơn vị quản lý tuyến (Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam) đã phải xả trạm 52 phút, từ 8 giờ 02 đến 8 giờ 54.

Ùn tắc giao thông từ chiều 29 đến sáng 30-4, trạm thu phí Cao Bồ xả trạm ảnh 2 Trạm thu phí Cao Bồ xả trạm sáng 30-4

Trước đó, VEC cho biết, từ 20 giờ ngày 29-4, lưu lượng phương tiện trên tuyến này đã có sự gia tăng đột biến, cao gấp 3 lần bình thường với khoảng 120.000 lượt. Tình trạng này kéo dài đến tận 1 giờ sáng ngày 30-4. 

Tin cùng chuyên mục