Ứng phó cơn bão đầu tiên năm 2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 30-6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 (có tên quốc tế là Chaba). 

Đến chiều 30-6, tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ vĩ Bắc - 115,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông, gió mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tiếp tục mạnh thêm. Đến chiều 2-7, tâm bão sẽ cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 360km về phía Đông, mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cùng các cơ quan khí tượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng nhận định, bão số 1 sẽ đi vào khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng hoàn lưu bão (áp thấp nhiệt đới) sẽ gây thời tiết xấu cho miền Bắc nước ta trong vài ngày tới. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Tin cùng chuyên mục