Ưu tiên hàng đầu

Tại cuộc gặp các thủ hiến bang và vùng lãnh thổ để thảo luận việc cải tổ hệ thống y tế vừa diễn ra tại Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết trong năm nay, cải cách y tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, cũng như của các nhà lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ.

Báo cáo mới nhất về hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của Australia, được gọi là Medicare, đã đưa vào 21 khuyến nghị nhằm cải thiện khả năng chi trả và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như giảm bớt áp lực cho các bệnh viện. Báo cáo yêu cầu cải tổ Medicare được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Australia dự báo trong năm 2023, hệ thống y tế Australia vẫn tiếp tục trong tình trạng quá tải. Tình trạng thiếu y tá, bác sĩ vẫn chưa thể giải quyết, sức khỏe cộng đồng tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới lao động sản xuất xã hội và nền kinh tế của Australia.

Lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ thống nhất việc cải tổ Medicare và tăng tài trợ cho bệnh viện, nhưng đồng ý chờ đến cuối năm để quyết định cách giải quyết hệ thống y tế vốn đang chịu áp lực. Chính phủ Australia đã dành 750 triệu AUD (khoảng 528,7 triệu USD) để tài trợ cho các khuyến nghị trong báo cáo của Medicare. Dự kiến, vào tháng 5 tới, ngân sách liên bang cũng dành nhiều hơn cho lĩnh vực y tế. Hiện các bệnh viện khắp Australia cho biết thời gian chờ đợi để được khám bệnh tại các khoa cấp cứu ngày càng tăng, và người bệnh ngày càng tránh đến gặp bác sĩ đa khoa vì chi phí đắt đỏ. Theo Thủ tướng Albanese, vấn đề hiện nay là người dân đổ xô đến các khoa cấp cứu vì không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, trong tương lai, giải pháp cần thiết là tích hợp các hệ thống y tế tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, để bệnh nhân được coi là những đối tượng hàng đầu.

GS Jodie McVernon, Giám đốc Viện Dịch tễ học Doherty, cho rằng mặc dù so với các quốc gia khác, tác động của Covid-19 đối với Australia là tương đối khiêm tốn, nhưng tác động lâu dài của dịch bệnh này đối với hệ thống miễn dịch, thần kinh và các hệ thống khác là rất đáng kể. Ngoài ra, khả năng lây lan các biến thể mới sẽ tiếp tục đe dọa sức khỏe của người dân, nhất là các đối tượng nhạy cảm như người lớn tuổi và những người có bệnh nền.

Tin cùng chuyên mục