Nga-Ukraine

Vẫn bất đồng việc cung cấp khí đốt

Vẫn bất đồng việc cung cấp khí đốt

Ngày 16-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Ukraine đã thỏa thuận không chính trị hóa vấn đề Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, kinh doanh và năng lượng là một vấn đề, không nên gắn vấn đề này với vấn đề khác. Và khi đã có thị trường, các điều kiện cần được áp dụng như nhau đối với các đối tác.

Vẫn bất đồng việc cung cấp khí đốt ảnh 1

Đường ống cung cấp khí đốt của Gazprom trên lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Viktor Yuchenko nêu rõ, việc tự do hóa giá khí đốt của Nga sẽ giúp Ukraine tránh khỏi sự phụ thuộc về năng lượng và chính trị.

Ông Yuchenko khẳng định lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi, đề nghị Nga thanh toán tiền trung chuyển khí đốt sang châu Âu bằng tiền mặt (thay vì thể thức hàng đổi hàng từ trước đến nay), với giá thị trường.

Nga là nước xuất khẩu khí đốt, còn Ukraine là nước nhập khẩu, đồng thời là nước trung chuyển khí đốt của Nga bán sang các nước châu Âu.

Nga muốn áp dụng quy chế giá mới - "giá châu Âu", khoảng 180 USD/1.000m3 kể từ năm 2006 và sẵn sàng trả lệ phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine theo "giá châu Âu", khoảng 2 USD/1.000m3 (thay mức giá 1,09 USD hiện nay), song đề nghị này không được phía Ukraine chấp thuận.

Cho đến nay, Ukraine vẫn mua khí đốt của Nga theo giá rẻ 55 USD/1.000m3. Ukraine đề nghị Nga cung cấp 17 tỷ m3 theo đơn giá 50 USD, 8 tỷ m3 theo đơn giá 80-82 USD, và tiếp đó sẽ theo đơn giá 92-96 USD/1.000m3.

Mỗi năm Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom xuất sang châu Âu qua hệ thống đường ống trên lãnh thổ Ukraine khoảng 120 tỷ m3 khí đốt.

H.N (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục