Vẫn “sót” đối tượng thụ hưởng do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính

Có một số chính sách hỗ trợ được ban hành chưa sát với thực tế nên không triển khai được; một số địa phương chồng lấn về địa giới hành chính nên chính sách của các chương trình chưa bao phủ hết.

Ngày 8-5, trong buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030” với Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, năm 2022, các chương trình trên cả nước giải ngân thực hiện trên 5.721 tỷ đồng, đạt 43,76% so với kế hoạch được Thủ tướng giao.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lưu ý, việc thực hiện các chương trình bước đầu đã đúng đối tượng, nhưng vẫn “sót” đối tượng được thụ hưởng chính sách do ảnh hưởng của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, có một số chính sách hỗ trợ được ban hành chưa sát với thực tế nên không triển khai được; một số địa phương chồng lấn về địa giới hành chính nên chính sách của các chương trình chưa bao phủ hết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Dân tộc khắc phục bất cập, tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo và được tổ công tác và thành viên đoàn giám sát chỉ ra; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành sớm sửa đổi các quy định, hướng dẫn.

Tin cùng chuyên mục