Vé máy bay tết đắt, ít sự lựa chọn

Thông tin từ các đại lý vé máy bay cho biết, diễn biến tình hình vé máy bay tết năm nay đang có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước.

Hiện giá vé máy bay nhiều chặng từ TPHCM đi Hà Nội và các tỉnh thành miền Trung còn nhiều nhưng giá cao và không có nhiều dải giá vé như thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không, hầu hết vé đang được mở bán ở mức gần kịch trần.

Như ngày 7-2-2024 (tức 28 tháng Chạp âm lịch), giá vé phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội trên dưới 7 triệu đồng/vé khứ hồi (chiều về 15-2-2024, tức mùng 6 tết). Nhiều người dân phản ánh muốn chọn vé máy bay vào khung giờ ban đêm, rẻ hơn nhưng thực tế không có nhiều chuyến được mở bán.

Vào các ngày cận tết, cũng chỉ có số ít chuyến bay đêm hạ cánh tại Hà Nội vào khoảng 0 giờ - 1 giờ 55, trong đó chuyến khởi hành từ TPHCM lúc 11 giờ 50, hạ cánh tại Hà Nội lúc 1 giờ 55 ngày 7-2-2024 có giá thấp nhất cũng tới 6,4 triệu đồng.

Các chặng bay từ TPHCM đi Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang… cũng tương tự, thậm chí đã có chặng hết vé hạng phổ thông vào những ngày cao điểm, như chặng TPHCM - Đà Nẵng. Từ Hà Nội, chặng đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang cũng khan vé, giá cao.

Các hãng dự kiến cung ứng 5,5 triệu vé máy bay nội địa trong dịp cao điểm tết năm nay, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt Nam đã khuyến khích các hãng tăng năng lực vận tải, tăng cường khai thác ban đêm.

Tuy nhiên, các hãng vẫn dè dặt tăng chuyến, do chi phí đầu vào tăng cao, thu không đủ bù chi. Giá thuê tăng nhanh, nên một số hãng bay đã phải giảm số lượng máy bay khai thác. Trong đó, Bamboo Airways giảm từ 30 máy bay còn 11 chiếc, Pacific Airlines giảm từ 11 máy bay còn 6 chiếc, Vietravel Airlines giảm từ 6 máy bay còn 3 chiếc, Vietnam Airlines và Vietjet mỗi hãng đang duy trì gần 100 máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng cung cấp số liệu khách đặt chỗ; khi lượng khách đạt 70% sẽ yêu cầu các hãng nghiên cứu tăng chuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tin cùng chuyên mục