Về miền Tây ngắm bông lục bình

Về miền Tây ngắm bông lục bình

hoa-luc-binh-tit-399.jpg
hoa-luc-binh-1-8402.jpg
hoa-luc-binh-2-5449.jpg

Bông lục bình loang tím, bồng bềnh trên mặt nước ấy đã âm thầm tặng cho đời vẻ đẹp thuần khiết, dung dị qua những món ăn dân dã đậm chất Nam bộ, qua thơ ca, hội họa từ bao đời. Lục bình dùng làm thức ăn cho gia súc, làm phân xanh, ủ nấm rơm, ủ gốc giữ ẩm cho cây.

hoa-luc-binh-bia-2565.jpg
hoa-luc-binh-4-3223.jpg
hoa-luc-binh-5-5665.jpg
hoa-luc-binh-6-8941.jpg

Lục bình qua bàn tay khéo léo của con người đã tạo ra những mặt hàng thủ công thân thiện môi trường không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới, mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương.

1-9726.jpg

Ngày nay, màu tím lục bình biêng biếc lại trở thành điểm check – in không chỉ người dân địa phương mà đã níu chân nhiều du khách khi về miền sông nước.

hoa-luc-binh-7-4219.jpg
hoa-luc-binh-8-9157.jpg
hoa-luc-binh-9-4963.jpg

Trên cánh đồng lục bình ở huyện biên giới Vĩnh Hưng (Long An), chị Bé Năm cùng nhóm bạn đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp với sắc xanh của lá, sắc tím của hoa.

hoa-luc-binh-12-3329.jpg

Những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói rôm rả của các chị em vui đùa khi đến đây check-in với bông tím lục bình đã khiến cánh đồng này trở thành “trạm dừng chân” không chỉ của người dân địa phương mà cả du khách.

hoa-luc-binh-11-7274.jpg
hoa-luc-binh-13-3134.jpg

Chị Bé Năm chia sẻ, vào những tháng cuối năm trên vùng đất bưng biềng, vùng nước ngập, bông lục bình nở tím cả mặt nước, chị thường hái bông lục bình đem về chế biến các món ăn. Nhưng để có được những bức ảnh đẹp với mùa bông lục bình thì cánh đồng này nằm cạnh Quốc lộ 62 này là điểm đến hấp dẫn, khung cảnh tươi đẹp.

12-9266.jpg
hoa-luc-binh-3-6070.jpg

“Cánh đồng hoa lục bình này được xem là một trong những điểm check-in mới lạ dành cho cư dân ưa “sống ảo”. Không gian đồng ruộng xanh mướt đan xen màu tím lục bình tạo nên một bức tranh miền sông nước hữu tình đẹp như tranh vẽ khiến khách du lịch như tôi không thể bỏ qua”, chị Trịnh Thị Hồng Hoa chia sẻ.

10-1204.jpg

Tin cùng chuyên mục