Vi khuẩn biến rác thải nhựa thành acetaminophen

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh, Thụy Điển đã phát hiện ra rằng vi khuẩn thông thường có thể chuyển hóa rác thải nhựa thành thuốc giảm đau không cần kê đơn acetaminophen. Acetaminophen - thành phần chính trong loại thuốc giảm đau phổ biến tylenol, còn được gọi là paracetamol ở một số quốc gia - thường được làm từ nhiên liệu hóa thạch.

I8a.jpg
Kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Đại học Edinburgh

Pet là một loại nhựa bền, nhẹ, thường được dùng để sản xuất chai nước và bao bì thực phẩm. Mỗi năm, thế giới có hơn 350 triệu tấn rác thải nhựa là pet. Quá trình chuyển đổi từ nhựa pet thành acetaminophen diễn ra ở nhiệt độ phòng và hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ, sử dụng quy trình lên men tương tự như quy trình được sử dụng để ủ bia, với lượng khí thải carbon gần như bằng không.

Giáo sư Stephen Wallace thuộc Đại học Edinburgh - trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định: "Nghiên cứu này chứng minh rằng nhựa pet có thể được vi sinh vật biến đổi thành các sản phẩm giá trị cao, trong đó có những sản phẩm có tiềm năng điều trị bệnh".

Tin cùng chuyên mục