Việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã hoàn tất

Hội nghị về công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV là hoạt động diễn ra theo thông lệ trước mỗi kỳ họp Quốc hội, nhằm đảm bảo các kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt đồng thuận cao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Chiều 18-5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đây là hoạt động diễn ra theo thông lệ trước mỗi kỳ họp Quốc hội, nhằm đảm bảo các kỳ họp của Quốc hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ngày 22-5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp lần này, khối lượng công việc rất nặng, cả về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng quốc gia. Trong đó, có nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn như pháp luật về đất đai, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, chính sách nhà ở và các hoạt động giám sát…

“Các nội dung trình Quốc hội thông qua và xem xét có số lượng lớn gấp đôi so với thông thường, tính chất phức tạp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tổ chức kỳ họp thành 2 đợt, có khoảng 5 ngày nghỉ để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, rà soát lại trước khi trình Quốc hội thông qua”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đến nay, tiến độ chuẩn bị một số đề án, dự án chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Trong đó, có những nội dung cần được tiếp tục cho ý kiến nên công tác chuẩn bị kéo dài hơn so với thông lệ. Bên cạnh đó cũng có những dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp này, nhưng vẫn còn có ý kiến khác nhau và có những nội dung quan trọng cấp bách, tác động lớn đến kinh tế - xã hội nhưng chưa kịp chuẩn bị hoặc chuẩn bị chưa đạt yêu cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nhận khuyết điểm và mong nhận được sự chia sẻ của Quốc hội về một số nội dung tài liệu, báo cáo gửi chậm. “Chính phủ vừa phải bảo đảm tiến độ nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm chất lượng, nhiều nội dung phải thảo luận, cho ý kiến nhiều lần để đi đến thống nhất”, Thủ tướng giải thích và khẳng định, Chính phủ đang rất nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết và các tài liệu trình Quốc hội.

Liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhìn nhận cần điều chỉnh, bổ sung một số chính sách, song Thủ tướng cũng nêu thực tế, trong bối cảnh hiện nay, do các nước thực hiện chủ trương chung là thu tiền về để chống lạm phát, nên đầu tư ở các nước cũng đều bị giảm sút chứ không chỉ riêng Việt Nam. Riêng về thiết kế chính sách thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Tài chính triển khai trên tinh thần dứt khoát phải thực hiện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cầu thị, trao đi đổi lại, hội nghị đã thống nhất nhiều vấn đề. Đến nay, các nội dung cơ bản của kỳ họp đã được chuẩn bị hoàn tất.

Tin cùng chuyên mục