

Dây chuyền sản xuất tại Cty Kinh Đô.
Hôm qua 25-4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố kết quả điều tra kinh tế- xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2005. Theo kết quả này, Việt Nam có thể xếp thứ 5 với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5% – 8%.
Đứng đầu tăng trưởng kinh tế của khu vực là Azerbaijan (14%), Turkmenistan (11%), Trung Quốc (8,5%) và Kazakhtan (8,5%). Các nước khác: Ấn Độ (7,2%), Nhật Bản (1,5%), Australia (3%)…
Theo UNDP, nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được dự báo ở mức cao từ 7,5% – 8% bởi 4 lý do: tiếp tục duy trì môi trường đầu tư thuận lợi, nền kinh tế vĩ mô ổn định, kinh tế tư nhân có dấu hiệu phát triển tốt và nỗ lực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.
Trong quý 1 - 2005, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã đạt 7,2%, nếu muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2005, trong ba quý còn lại phải tăng trưởng 9%, là con số rất khó thành hiện thực.
V.NG.