Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế

Ngày 29-9, Tổng cục Thống kê công bố số liệu khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đạt 8,9 triệu lượt, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19, song đã vượt chỉ tiêu đón khách cả năm mà ngành đã đặt ra.
Việt Nam đón tiếp 8,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC
Việt Nam đón tiếp 8,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, trong tổng số 8,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 7,8 triệu lượt người, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt hơn 1 triệu lượt người, chiếm 11,8% và gấp 4,9 lần; bằng đường biển đạt 64.000 lượt người, chiếm 0,7% và gấp 129,6 lần.

Các số liệu cũng cho thấy khách quốc tế đến từ châu Á chiếm số lượng lớn, đạt hơn 6,8 triệu lượt người, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu đạt hơn 1 triệu lượt người, gấp 3,9 lần. Số còn lại lần lượt thuộc về khách đến từ châu Mỹ, châu Đại Dương… Hoạt động thương mại, vận tải, du lịch tiếp tục sôi động.

Đầu tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ VH-TT-DL rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch.

Tại Nghị quyết 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương, quyết liệt thúc đẩy đổi mới xúc tiến du lịch; rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch.

Tin cùng chuyên mục