Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo “low carbon” sang Nhật Bản

Trong tháng 5-2025, Việt Nam sẽ xuất khẩu lô gạo “low carbon” (phát thải thấp) sang thị trường Nhật Bản, lần đầu tiên đánh dấu nỗ lực xanh hóa ngành lúa gạo.

Đây là thành quả nổi bật sau quá trình triển khai chương trình canh tác bền vững, tiêu biểu là Dự án VnSAT và Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL.

Thông tin trên được cung cấp tại hội thảo quốc tế đánh giá vai trò và tiềm năng của hệ thống sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam, tổ chức ngày 19-5 tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức.

IMG_9099.jpeg
Quang cảnh hội thảo ngày 19-5

Cụ thể, theo ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục để xuất khẩu 500 tấn gạo Japonica sang Nhật Bản trong tháng 5. Đây là sản phẩm gạo phát thải thấp đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Ông Phạm Thái Bình cho biết, dù sản lượng không lớn, nhưng đây là bước đột phá mở cửa, khẳng định tiềm năng của gạo Việt trong kỷ nguyên tiêu dùng xanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế đánh giá cao bước tiến của Việt Nam trong chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và phát thải thấp. TS Jongsoo Shin, Giám đốc khu vực châu Á của IRRI, nhận định: “Việt Nam có tiềm năng lớn để dẫn đầu chuyển đổi xanh trong ngành lúa gạo”.

IMG_9100.jpg
TS Jongsoo Shin, Giám đốc khu vực châu Á của IRRI, phát biểu. Ảnh: BẢO THẮNG

Còn theo TS Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), ngành lúa gạo hiện chiếm 48% tổng phát thải khí nhà kính của toàn ngành nông nghiệp. Vì vậy, phát triển sản xuất lúa phát thải thấp là xu thế tất yếu nếu Việt Nam muốn giữ vững vị thế trong chuỗi giá trị lúa gạo toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục