Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập WTO

Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập WTO

Ngày 27-3, phát biểu tại một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự cho biết Việt Nam đã gần đạt được thỏa thuận với Mỹ. Theo Thứ trưởng Lương Văn Tự, Việt Nam đã gỡ bỏ được những rào cản cuối cùng với Honduras và Cộng hòa Dominica. Cùng với thỏa thuận gần đạt được với Mỹ, Việt Nam cũng hy vọng sớm hoàn thành đàm phán với Mexico, do chỉ còn một vài vấn đề kỹ thuật cần giải quyết.
 

Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập WTO ảnh 1

Thứ trưởng Lương Văn Tự đang dẫn đầu phái đoàn Việt Nam dự đàm phán đa phương với các nước thành viên WTO, khai mạc ngày 27-3 tại Geneva. Các quan chức cho biết các chủ đề trọng tâm trong cuộc họp ngày 27-3 gồm nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền, các mức thuế đánh vào bia và rượu mạnh và quyền hoạt động thương mại của các công ty nước ngoài.

 Các viên chức thương mại của Mỹ dự đàm phán chưa bình luận gì về tin này, nhưng cho rằng mục tiêu của Việt Nam nhằm gia nhập WTO trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Hà Nội có vẻ như đã trong tầm tay.

 Ông Eirik Glenne, Đại sứ Na Uy tại WTO kiêm trưởng ban công tác về Việt Nam gia nhập WTO (gồm 40 thành viên) cho biết tiến trình đàm phán của Việt Nam đang “tiến tới những giai đoạn cuối cùng”.
 
Việt Nam đã hoàn tất đàm phán với hơn 20 chính phủ và Liên minh châu Âu (EU) gồm 25 quốc gia vốn hoạt động như một khối thống nhất trong WTO. Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán song phương, sẽ có thêm hai vòng đám phán đa phương nữa, trước khi toàn bộ 149 quốc gia thành viên WTO chính thức đồng ý để Việt Nam gia nhập.

 * Tin từ Hiệp hội Da giày Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển sẽ sang Bỉ để trực tiếp thương thảo với Cao ủy Thương mại EU Peter Mandelson nhằm giải quyết vấn đề giày da do Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu bị áp thuế cao. Hồi tuần trước, EU quyết định kể từ tháng 4-2006, thuế chống bán phá giá đối với giày da Việt Nam là 4,2% lúc ban đầu, và 5 tháng sau sẽ tăng tới trên 16%. Biện pháp áp thuế của EU có thể làm cho từ 70 đến 90 nghìn lao động Việt Nam mất việc làm và gây tác động lớn cho xã hội. Với mức thuế mới như EU công bố, mỗi đôi giày của Việt Nam, giá sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 2 euro trên thị trường châu Âu.

 V.M. (Theo TTXVN, AFP)

Tin cùng chuyên mục