Việt Nam và Lào tăng cường sự hợp tác toàn diện về quân sự, quốc phòng

Hợp tác quân sự, quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Lào.

Sáng 26-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Thượng tướng Thongloi Silivong và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong tại buổi tiếp. Ảnh: T.B

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong tại buổi tiếp. Ảnh: T.B

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong và đoàn sang thăm Việt Nam và khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Thượng tướng Thongloi Silivong tại buổi tiếp. Ảnh: T.B

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Thượng tướng Thongloi Silivong tại buổi tiếp. Ảnh: T.B

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội cũng như kết quả hợp tác toàn diện giữa hai quân đội nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng; Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, mặc dù tình hình thế giới, khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện, đạt những kết quả quan trọng. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, qua đó không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân, đào tạo tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp. Quan hệ hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Lào dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 28-9.

Trước đó, sáng 26-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì lễ đón Thượng tướng Thongloi Silivong và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào.

Đại tướng Lương Cường tặng hoa Thượng tướng Thongloi Silivong tại lễ đón chính thức sáng 26-9, ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cường tặng hoa Thượng tướng Thongloi Silivong tại lễ đón chính thức sáng 26-9, ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón chính thức sáng 26-9, ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.B
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón chính thức sáng 26-9, ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: T.B

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong đã đồng chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: T.B

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: T.B

Nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Thongloi Silivong và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm Việt Nam, Đại tướng Lương Cường cho rằng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước Việt Nam - Lào, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; luôn mong muốn cùng với Lào không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.

Đại tướng Lương Cương phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cương phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B

Thượng tướng Thongloi Silivong bày tỏ vui mừng cùng đoàn chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm chính thức đất nước Việt Nam anh em và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của phía Việt Nam dành cho đoàn. Thượng tướng Thongloi Silivong gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn chung cư mini tại Thanh Xuân (Hà Nội) vừa qua; chia buồn về “sự ra đi” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam…

Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định, quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của 2 dân tộc; trong đó quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước là “đặc biệt của đặc biệt”; quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội là toàn diện, sâu rộng, không có bất kỳ giới hạn hay rào cản nào.

Thượng tướng Thongloi Silivong phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B

Thượng tướng Thongloi Silivong phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, hợp tác quân sự, quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Lào. Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước luôn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hợp tác tin cậy, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng vào giữ vững môi trường hòa bình ở mỗi nước để cùng phát triển.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong, cùng đoàn đại biểu quân đội 2 nước tại lễ đón. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong, cùng đoàn đại biểu quân đội 2 nước tại lễ đón. Ảnh: T.B

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất, hợp tác quốc phòng hai nước nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng cần phối hợp triển khai hiệu quả theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, kết quả cuộc gặp giữa ba lãnh đạo Đảng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (ngày 6-9-2023). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, nhất là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 75 năm Ngày ngày thành lập QĐND Lào và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong năm 2024.

Trước mắt, tập trung tuyên truyền ý nghĩa của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây. Duy trì có hiệu quả mô hình hoạt động kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong tại lễ đón. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong tại lễ đón. Ảnh: T.B

Đại tướng Lương Cương và Thượng tướng Thongloi Silivong thống nhất việc tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và cơ chế đa phương, nhất là các diễn đàn, cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Trong khả năng của mình, Bộ Quốc phòng và QĐND Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Quốc phòng và QĐND Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

* Trong chiều 26-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra Lễ trao tặng Huân chương, phần thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào cho các tập thể, cá nhân của QĐND Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục