Trước tình hình này, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa, hạn chế thiệt hại.
Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026, địa phương sản xuất khoảng 1,2 triệu chậu cúc mâm xôi, tập trung tại các ấp An Hòa, Hòa An, An Quy và Tân An. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1, tỷ lệ hoa nở sớm đã chiếm khoảng 30% sản lượng, tương đương hơn 300.000 chậu, trong khi những năm trước tỷ lệ này thường dưới 10%.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tháng 12-2025 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, kết hợp với những đợt thời tiết thay đổi đột ngột trong thời gian gần đây, khiến cây sinh trưởng nhanh, rút ngắn chu kỳ phát triển và ra hoa sớm.
Thực tế tại các nhà vườn cho thấy, nhiều hộ dù đã được thương lái đặt cọc từ trước nhưng khi hoa nở sớm, thương lái chỉ thu mua một phần nhỏ sản lượng. Số còn lại buộc phải bán lẻ tại các chợ địa phương hoặc tìm đầu ra qua các kênh trực tuyến, trong điều kiện sức mua không ổn định.
Chủ động thích ứng, một số hộ trồng hoa đã mạnh dạn livestream bán hàng trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Kim Hương, một hộ trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách, cho biết do thời tiết cực đoan khiến hoa nở sớm, trong khi chợ hoa chưa vào vụ, nên gia đình chuyển sang bán online. “Nhiều khách ở vùng xa không ra chợ được, tôi livestream để khách chốt đơn, sau đó đóng gói gửi đi. Cách làm này giúp tiêu thụ được một phần hoa nở sớm”, chị Hương chia sẻ.
Tương tự, chị Trần Thị Mỹ Nương cho biết, việc bán hàng online giúp sản phẩm hoa cúc mâm xôi tiếp cận khách hàng trên cả nước, qua đó tiêu thụ được sớm hơn so với cách bán truyền thống.
Đến nay, khoảng 50% sản lượng hoa cúc đã được thương lái đặt mua với giá từ 150.000 – 200.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, do hoa nở không đúng thời điểm, giá bán giảm còn khoảng 160.000 – 170.000 đồng/cặp, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng.
Trước tình hình trên, UBND xã Chợ Lách đang phối hợp với thương lái, Sở Công Thương, các doanh nghiệp logistics và nền tảng thương mại điện tử để hỗ trợ tiêu thụ hoa cho nông dân. Địa phương cũng kết nối với Viettel Post Vĩnh Long, TikTok Việt Nam và các KOL, KOC để mở rộng kênh bán hàng trực tuyến.
Về lâu dài, xã Chợ Lách định hướng phối hợp với Đại học Cần Thơ nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật nhằm điều tiết thời gian ra hoa, giảm phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Đồng thời, địa phương hướng đến phát triển sản xuất hoa gắn với du lịch sinh thái, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng tập trung đầu ra vào dịp Tết, góp phần giúp người trồng hoa ổn định sinh kế bền vững.