
VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với ông Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II), ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo cáo trạng, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TPHCM để thực hiện dự án. Vinafood II được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010, với mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên Vinafood II đã bán 4 bất động sản để thu hồi vốn đầu tư, trả nợ, bù lỗ. Cụ thể, ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, Tổng Giám đốc Vinafood II) đã thống nhất với ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) chuyển nhượng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TPHCM cho ông Đinh Trường Chinh mà không phải qua đấu giá.
Vinafood II và Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).
Sau khi đã hoàn tất nhận chuyển nhượng khu "đất vàng", ông Đinh Trường Chinh chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada). Bà Hồng sau đó bán toàn bộ 99% vốn góp này cho Công ty bất động sản Mùa Đông…
Sau khi chuyển nhượng, 4 khu đất vàng này đã được nhiều lần chấp vay tổng cộng hơn 27.480 tỷ đồng tại Ngân hàng SCB bằng 27 hợp đồng tín dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) đã có các quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với khu đất trên nhưng chưa thực hiện được do Giấy chứng nhận đang thế chấp tại Ngân hàng SCB.
Giá trị của 4 cơ sở nhà, đất trên theo giá thị trường vào thời điểm tháng 12-2015 là 1.700 tỷ đồng, các bị can đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước 970 tỷ đồng.