Voi mẹ ở Quỳ Châu (Nghệ An) đã chết

Chiều 16-2, đoàn công tác của UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) kiểm tra sự việc một cá thể voi chết chưa rõ nguyên nhân.
Cá thể voi đã chết chỉ còn xương và da

Cá thể voi đã chết chỉ còn xương và da

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút sáng nay, một nhóm người dân địa phương đi rừng đã phát hiện xác voi đã chết tại khu vực rừng thuộc xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu). Khu vực này là nơi 2 mẹ con voi thường xuyên xuất hiện cuối năm 2022. Xác voi chết bước đầu xác định là voi mẹ, chỉ còn xương và da.

Được biết, trước đây địa bàn xã Châu Phong và Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) còn những cánh rừng già, nơi có một đàn voi sinh sống. Tuy nhiên, rừng ngày càng bị thu hẹp và nạn săn bắt khiến số lượng voi giảm dần. Cách đây gần 30 năm, có 2 con voi đực đã bị sát hại cùng lúc để lấy ngà.

Voi mẹ khi còn sống thường cùng con ra khỏi rừng tìm kiếm thức ăn

Voi mẹ khi còn sống thường cùng con ra khỏi rừng tìm kiếm thức ăn

Trước đó, như Báo SGGP từng phản ánh, cuối năm 2022, tại khu vực xã Châu Phong, Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) thường xuyên xuất hiện 2 mẹ con voi ra khỏi rừng, tìm đến nhà và vườn cây nhà dân để kiếm ăn. Tuy nhiên, từ khoảng cuối tháng 12-2022 đến nay không thấy 2 mẹ con voi xuất hiện nữa.

Tin cùng chuyên mục