Vụ 3 học sinh lớp 7 đuối nước khi tắm biển: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Sáng 26-3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đuối nước mất tích trên biển.

Thi thể nạn nhân nam được tìm thấy là P.Q.T. (khoảng 14 tuổi, học sinh lớp 7, trú tại địa bàn xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh).

Em P.Q.T. khi tắm biển bị đuối nước, mất tích, sau đó sóng đánh trôi dạt vào khu vực bờ biển Quỳnh Viên (thuộc địa bàn thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải), cách hiện trường lúc bị nạn khoảng hơn 5km.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tiến hành làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và ngư dân đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 1 nạn nhân bị mất tích còn lại.

Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

Như Báo SGGPO đã đưa tin, trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 25-3, một nhóm 9 em học sinh lớp 7, trú tại địa bàn xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) đi xuống khu vực bãi biển thôn Thượng Hải (thuộc địa bàn xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) để chơi và tắm mát. Tuy nhiên, trong quá trình tắm, không may có 3 em học sinh (trong đó có 2 nữ, 1 nam) bị sóng biển đánh trôi ra xa và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà cùng ngư dân nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Đến gần 15 giờ chiều 25-3, đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân nữ tên T. cách địa điểm gặp nạn khoảng 200m và đưa lên bờ.

Đến gần 15 giờ chiều 25-3, đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân bị đuối nước

Đến gần 15 giờ chiều 25-3, đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân bị đuối nước

Trong tối 25-3, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạch Hà cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng, thành lập các tổ, chia ra từng cung đoạn (mỗi đoạn khoảng 1-1,5km) phối hợp với người dân có kinh nghiệm cùng các phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Lực lượng công an xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng công an xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân

Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bờ biển xã Thạch Hải

Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bờ biển xã Thạch Hải

Các phương tiện được huy động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Các phương tiện được huy động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Tin cùng chuyên mục