Vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận lại đất, người muốn nhận tiền

Tại tòa, nhiều bị hại đầu tư vào các dự án của Công ty Alibaba với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mong HĐXX xem xét cho nhận lại số tiền đã nộp đầu tư vào các đất nền của Công ty Alibaba. Một số bị hại khác lại trình bày được lấy lại đất, không lấy tiền.

Ngày 12-12, phiên xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) tiếp tục phần xét hỏi các bị hại.

Tòa tiến hành xét hỏi 1.418  bị hại ở 8 dự án, dự kiến từ ngày 12-12 đến 14-12. Đó là dự án Alibaba Phước Bình Central Park (104 người); Alibaba Phước Bình Central Park 2 (19 người); Alibaba Phước Thái Capital (5 người); Alibaba Long Phước Industry (114 người); Alibaba Phú Mỹ Central City (196 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); Alibaba Phú Mỹ Center City (25 người). 
Trong số các bị hại có nhiều người trình bày xin nhận lại tiền vốn và lãi. Một số bị hại khác lại trình bày được lấy lại đất, không lấy tiền.
Vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận lại đất, người muốn nhận tiền ảnh 1 Các bị hại làm thủ tục vào tham dự phiên tòa

Trình bày trước tòa, ông P.T.T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) là bị hại của vụ án này cho biết, muốn nhận lại đất đã đầu tư tiền mua dự án của Công ty Alibaba. Ông T. nói “Tôi yêu cầu nhận lại đất, dù đất nông nghiệp tôi cũng nhận, tôi không đồng ý phương án nhận tiền”.

Bà D.T.M.Q. (ngụ quận 3) trình bày rằng, bà đã đóng cho Công ty Alibaba số tiền 285 triệu đồng để mua dự án của công ty này. “Tôi yêu cầu được nhận lại lô đất đã mua, không lấy tiền” bà Q. cho hay. Còn bà L.T.N. là người đã mua 17 lô đất dự án của Alibaba với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Bà N. cũng yêu cầu HĐXX xem xét cho mình nhận lại số tiền trên.

Vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận lại đất, người muốn nhận tiền ảnh 2 Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (hàng đầu từ phải qua trái) tại tòa
Trong số các bị hại có người dùng tiền tiết kiệm, tiền vay mượn ngân hàng, công ty…đầu tư mua đất ở các dự án của Công ty Alibaba. Ngồi chờ tới lượt trình bày, bà H. (ngụ quận 5) cho biết, mình vay mượn ngân hàng, công ty tín dụng được gần 6 tỷ đồng để đi mua 30 lô đất ở Công ty Alibaba với hy vọng kiếm lời.

Bà H. vừa trả tiền được 1 tháng thì Luyện và đồng phạm bị bắt. Tiền bà đầu tư hết vào đất của dự án Công ty Alibaba đến nay không thể bán nên bà H. phải bán nhà trả nợ. Do nợ gốc cộng lãi nên số tiền bán nhà cũng không đủ trả. Mỗi tháng, bà H. làm được bao nhiêu cũng không đủ trả mà lại vay thêm.

Vì thế, gia đình bà lục đục dẫn tới vợ chồng ly thân. Bà cùng con về ở nhờ nhà người thân. Nhiều lúc bà H. buồn muốn chết nhưng vì các con phải ráng sống. Bà H. mong HĐXX xem xét trả lại tiền cho mình.

Vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận lại đất, người muốn nhận tiền ảnh 3 Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) tại tòa

Ông Đ.Q.A. (ngụ quận Bình Tân) cho biết, ông nghe bạn bè giới thiệu nên biết đến Công ty Alibaba. Thấy công ty này lớn, nhiều nhân viên… nên ông tin đầu tư mua ông ký hợp đồng mua đất của Công ty Alibaba với giá hơn 500 triệu đồng để kiếm lời. Ông A. mong tòa xử  đúng người, đúng tội và mong có thể lấy lại được chút tiền

Tương tự, nhiều bị hại khác đầu tư vào nhiều dự án của Công ty Alibaba với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Hầu hết các bị hại đều mong HĐXX xem xét cho nhận lại số tiền đã nộp đầu tư vào các đất nền của Công ty Alibaba.

Tin cùng chuyên mục