Vụ cây cổ thụ bị “xẻ thịt” giữa rừng phòng hộ ở Bình Định: Khởi tố vụ án, chuyển công an tiếp tục điều tra

Qua hơn 4 tháng điều tra, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”,...
PV Báo SGGP bên gốc cây rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi với đường kính rất lớn bị cưa hạ giữa rừng phòng hộ Vân Canh
PV Báo SGGP bên gốc cây rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi với đường kính rất lớn bị cưa hạ giữa rừng phòng hộ Vân Canh

Ngày 10-8, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), đã có báo cáo kết quả điều tra vụ cây cổ thụ trong rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” tại khoảnh 6, tiểu khu 316 (giáp ranh huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) mà Báo SGGP đã phát hiện, phản ánh trong các tin, bài đăng từ ngày 20 đến 24-3.

Qua hơn 4 tháng điều tra, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vân Canh tiếp tục điều tra, xử lý.

* Cùng ngày, ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ ra khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Hóa trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, dẫn đến UBND xã Hồng Hóa triển khai thiếu quyết liệt, không hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; để tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu ông Cao Viễn Binh, Bí thư Đảng ủy xã, rút kinh nghiệm; khiển trách bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và ông Đinh Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã.

Tin cùng chuyên mục