Cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định: Biết rừng bị phá nhưng không báo cáo?

Liên quan đến vụ nhiều cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), Thường trực Huyện ủy Vân Canh cho biết, đến thời điểm này đơn vị đại diện chủ rừng là UBND huyện này vẫn chưa hề báo cáo với Thường trực Huyện ủy để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định: Biết rừng bị phá nhưng không báo cáo?

Ngày 23-3, trao đổi với PV Báo SGGP liên quan đến vụ cây rừng cổ thụ bị “xẻ thịt” giữa rừng phòng hộ giáp ranh huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), ông Trần Kim Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vân Canh cho biết, đến thời điểm này Thường trực Huyện ủy vẫn chưa nhận được báo cáo nào của UBND huyện này về vụ việc trên.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận bất kỳ báo cáo nào của UBND huyện về vụ phá rừng phòng hộ trên. Ngày hôm qua chúng tôi chỉ mới nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm và cũng đã chủ động có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc”, ông Vũ nói.

Cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ thuộc huyện Vân Canh

Cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ thuộc huyện Vân Canh

PV đặt câu hỏi: "Quan điểm của Thường trực Huyện ủy Vân Canh trong vụ việc trên như thế nào?”.

Ông Trần Kim Vũ cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc. Vụ việc này không đơn giản, nên cán bộ sai phạm đến đâu cần làm rõ để xử lý đến đó".

“Việc UBND huyện Vân Canh chậm báo cáo có ảnh hưởng gì đến việc ngăn chặn, xử lý vụ phá rừng?”, PV hỏi tiếp.

Ông Vũ cho rằng: “Việc chậm báo cáo phần nào ảnh hưởng đến kết quả ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng. Đến khi báo chí thông tin, phản ánh và đơn vị kiểm lâm kiểm tra thì mức độ thiệt hại rõ ràng nhiều hơn”.

Lực lượng kiểm lâm đang kiểm tra hiện trường những cây cổ thụ rừng phòng hộ bị tàn phá

Lực lượng kiểm lâm đang kiểm tra hiện trường những cây cổ thụ rừng phòng hộ bị tàn phá

Cùng ngày, trao đổi với báo chí về vụ việc trên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, sau khi Báo SGGP phản ánh thì địa phương đã có chỉ đạo ngay để kiểm tra, xử lý và ngăn chặn. “Quan điểm của chúng tôi cần điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.

Trước đó, Báo SGGP có bài điều tra, phản ánh nhiều cây cổ thụ bị “xẻ thịt” giữa rừng phòng hộ giáp ranh các huyện Vân Canh, Tây Sơn. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 cây rừng giữ chức năng phòng hộ (25 -50cm) bị tàn phá tại khoảnh 6, tiểu khu 316 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện Vân Canh quản lý.

Hiện vụ việc được giao về Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh phối hợp với Công an huyện, VKSND huyện… vào cuộc khám nghiệm hiện trường xác định thiệt hại để điều tra, xử lý.

Tin cùng chuyên mục