Vụ đối tượng dùng búa đánh hai ông cháu thương vong: Nghi phạm có biểu hiện không bình thường

Ngày 21-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã di lý nghi phạm tấn công hai ông cháu ở thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) về công an tỉnh tạm giữ hình sự, giao Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý.
Người dân hiếu kỳ đến xem lực lượng công an vây bắt đối tượng vào tối ngày 20-10
Người dân hiếu kỳ đến xem lực lượng công an vây bắt đối tượng vào tối ngày 20-10

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn.

Trước đó, khảng 16 giờ 30 phút ngày 20-10, ông C.V.X. (72 tuổi) đón cháu C.T.M. (5 tuổi) trên đường đi học về nhà. Đến khu vực tổ dân phố Thuận An, Trần Văn Sanh dùng búa đánh vào đầu cháu C.T.M. nhiều lần gây thương tích. Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông C.V.X..

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu M. đã tử vong do bị thương quá nặng. Còn ông X. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong tình trạng hôn mê.

Sau khi gây án, nghi phạm Sanh cầm rựa cố thủ trong nhà. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiếp cận khống chế, bắt giữ nghi phạm. Đến 20 giờ 40 phút ngày 20-10, nghi phạm bị bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục