Vụ tàu cá va chạm với tàu hàng ở Quảng Ngãi: Huy động thợ lặn tìm kiếm 2 ngư dân mất tích

Trưa ngày 23-2, Thượng tá Lê Mỹ Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hàng và tàu cá, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm.

Thượng tá Lê Mỹ Sơn cho biết: "Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng phối hợp tàu cá, tàu hàng ở gần hiện trường đang tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích, đồng thời triển khai phương án điều thợ lặn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân”.

Clip: Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 ngư dân mất tích

Hiện 2 ngư dân mất tích là Phan Văn Thành và Nguyễn Thành (ngụ ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi).

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, vợ ông Nguyễn Thành (58 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ), 1 trong 2 ngư dân mất tích trong vụ va chạm, nói: "Lúc đang ở nhà, tôi nhận được tin tàu cá bị tàu hàng tông chìm khi vào bờ bán cá. Giờ chồng tôi mất tích, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy".

tàu cá chìm
Tàu cá chìm giữa biển

Trước đó, như Báo SGGP Online đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 23-2, tàu cá QNg-111126TS (350CV) do ngư dân Nguyễn Đảm (sinh năm 1967, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề pha xúc trên vùng biển Quảng Ngãi.

screenshot-154-4281.png
Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực tìm kiếm trên biển
tàu cá tìm kiếm
Các tàu cá khu vực tham gia tìm kiếm

Trong lúc đang trở về, tàu cá của ông Đảm xảy ra va chạm với tàu hàng Trung Thắng 568 (tỉnh Nam Định) do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức (sinh 1974, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển theo hành trình từ TPHCM đến Hà Tĩnh đi qua vùng biển Quảng Ngãi. Vụ tai nạn làm chìm tàu cá, 9 ngư dân rơi xuống biển, lúc này, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được 7 ngư dân, trong đó có 1 ngư dân tử vong. Hiện còn 2 người mất tích.

Tin cùng chuyên mục