Vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Đỗ Thị Nhàn "xấu hổ vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD"

Sáng 14-3, phiên toà xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần hỏi của các luật sư. 

Trả lời luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) khai được Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) chỉ đạo tiến hành thanh tra SCB, chỉ đạo về việc sửa kết quả thanh tra trước khi báo cáo kết quả thanh tra lên cấp trên. "Bị cáo có bằng chứng về việc anh Hưng chỉ đạo", bị cáo Nhàn nói.

z5247726789864-c9b3146b60b3f1c794006ad9ebea3fd7-2791-4390.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa sáng 14-3. Ảnh: CAO THĂNG

Trả lời câu hỏi về việc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), bị cáo Nhàn nói: “Tôi nhận tiền của anh Văn, tôi có mang về quê gửi. Tôi chưa sử dụng đồng nào, tôi thấy xấu hổ, rất mong HĐXX tạo điều kiện cho tôi khắc phục hậu quả vụ án”.

Trước đó, tại cuối phiên xử ngày 13-3, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai đã 4 lần đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Mỗi lần đưa hối lộ, bị cáo đều gọi cho Đỗ Thị Nhàn nói "quà chị Lan gửi, chị nhận giúp em” và đến tận nhà riêng của Đỗ Thị Nhàn gửi.

z5226829863709-82bc1f68d79ece4050d65da719f6d1e2-3076-9864.jpg
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong 4 lần đưa hối lộ, lần thứ 3 bị cáo Văn qua nhà và không gặp trực tiếp bị cáo Nhàn. Sau đó, bị cáo Văn gọi điện cho bị cáo Nhàn và được cho mật khẩu cửa nhà của Nhàn. Tiếp đó, Văn nhập mật khẩu và mang thùng xốp có đựng tiền để vào trong nhà Nhàn.

Về mối quan hệ với bà Nhàn, bị cáo Văn khai do quen biết hơn 10 năm với con của bà Nhàn nên biết bà Nhàn. Quá trình thanh tra, bị cáo Văn nhận định những cuộc gặp gỡ giữa Đỗ Thị Nhàn và Trương Mỹ Lan là để Nhàn tác động Lan về việc bán bớt tài sản, trả nợ cho SCB.

Theo cáo trạng, trong vụ án này vì hành vi đưa - nhận hối lộ 5,2 triệu USD, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015; bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không bị xử lý về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, HĐXX nói sẽ xem xét lại việc này trong quá trình nghị án.

Trước đó, ngày 13-3, thay mặt HĐXX, Chủ tọa thông báo, thẩm phán Lê Công Huân vì công tác đột xuất nên không tiếp tục tham gia HĐXX. Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang là thẩm phán dự khuyết sẽ thay thẩm phán Huân tiếp tục tham gia thành phần HĐXX để xét xử vụ án.

z5226540613119-bd754eaca4e05192b8fb8ba3c8200281-8196-4673.jpg
HĐXX vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tọa cũng thông báo các luật sư trong quá trình tranh tụng về việc sử dụng các tài liệu mật phải tuân thủ theo đúng các quy định về sử dụng tài liệu mật. Trong trường hợp làm trái quy định làm lộ bí mật nhà nước thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục