Trương Mỹ Lan thưởng cựu lãnh đạo SCB cổ phần trị giá 100 tỷ đồng

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB) hỏi Trương Mỹ Lan về số cổ phiếu bà Lan thưởng cho Hoàng. Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thưởng cho bị cáo Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá).

Ngày 13-3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trả lời luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, bà thưởng cho nhân viên SCB vì thấy họ đã cống hiến nhiều cho ngân hàng, có người cống hiến cả 20 năm và làm việc rất vất vả, cực khổ.

z5243854334060-90cab95dc02e101221609b6ff6e4f73d-5707-9773.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại tòa, sáng 13-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Luật sư hỏi bà Lan số tiền đó là của bị cáo hay của SCB, bị cáo Lan trả lời toàn bộ số tiền là của bị cáo và không cần chứng minh đó là tiền của mình.

Tại tòa, bị cáo Trương Khánh Hoàng cũng xác nhận được bà Lan cho 10 triệu cổ phiếu vào thời điểm nghỉ việc. Lý giải về việc tại sao đã nghỉ việc nhưng vẫn được bà Lan cho cổ phần, bị cáo Hoàng khai lúc SCB có ý định tái cơ cấu lại nên niêm yết cổ phiếu, bị cáo nghỉ thì được thưởng do đã có công sức gắn bó với SCB. Đồng thời cho biết đã tự nguyện nộp lại tất cả số cổ phiếu để khắc phục thiệt hại của vụ án.

z5243854218434-e5ee929cb0f837e44d15462c11075e18-1187-3630.jpg
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB) tại tòa, ngày 13-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại SCB, Trương Khánh Hoàng tham gia nhiều cuộc họp lãnh đạo cấp hội sở của SCB theo triệu tập của Trương Mỹ Lan, trong đó Trương Mỹ Lan chỉ đạo việc cho vay, về số lượng tiền cần giải ngân và thời gian cần giải ngân, tài sản đảm bảo là gì, giải ngân tiền giao cho ai.

Từ ngày 10-9-2019 đến ngày 1-12-2021, Trương Khánh Hoàng với thẩm quyền của mình đã ký 253 tờ trình tái thẩm định, 349 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 39 tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT đồng ý cho 270 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan vay 386 khoản tại SCB, có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 285.000 tỷ đồng.

Cáo trạng cáo buộc, mặc dù biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật nhưng do được trả mức lương rất cao từ 130 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, vào các dịp lễ, tết còn được Trương Mỹ Lan thưởng nhiều lần nên Trương Khánh Hoàng đã thực hiện hành vi sai phạm. Ngoài ra, Hoàng còn được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỷ đồng) vào năm 2021 và 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá) vào tháng 7 năm 2022.

Hành vi phạm tội của Trương Khánh Hoàng đã giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 182.800 tỷ đồng và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh hơn 65.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan khuyên thuộc cấp cho vợ nghỉ việc rồi cho 20 tỷ đồng

Luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nói bị cáo có bản tường trình ở Cơ quan điều tra, ghi rằng vào dịp tết năm 2020, bị cáo Lan thưởng cho ông ta 20 tỷ đồng; năm 2021, thưởng tiếp 20 tỷ đồng. Luật sư đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận đúng không.

z5241234595451-fa24dabe4485435bdc318b4f825b26a8-4404-3949.jpg
Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Lan khai có, nhưng không nhớ con số là 2 tỷ hay 20 tỷ đồng. Bị cáo lý giải khi đó ông Dũng là Chủ tịch, vợ và con trai của ông đều làm tại SCB. Do đó, ông Đinh Văn Thành nói bà khuyên ông Dũng xem lại vì vợ con cùng làm chung ngân hàng thì "kỳ lắm".

Tin cùng chuyên mục