WB và TPHCM đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác

Trưa 29-11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của bà Carolyn Turk tại TPHCM, qua đó khẳng định sự tin tưởng của bà đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn WB về những lời thăm hỏi và động viên, giúp TPHCM vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn do đại dịch vừa qua.

Về hợp tác giữa TPHCM và WB, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết hai bên đang triển khai 3 dự án, gồm: Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2; Dự án Phát triển giao thông xanh (gọi tắt là BRT); Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2 (gọi tắt là DPO-2).

Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao tác động phát triển của các dự án: Dự án Vệ sinh môi trường giai đoạn 2 hỗ trợ TPHCM xây dựng nhà máy nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với quy mô lớn; dự án BRT góp phần nâng cao chất lượng giao thông công cộng và triển khai đề án hạn chế phương tiện cá nhân tại TPHCM; các chương trình DPO góp phần tăng nguồn lực cho ngân sách TPHCM thông qua việc hòa nguồn vốn vay vào ngân sách TP.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, TP xem đây là các dự án có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với WB. Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng những đóng góp của WB sẽ đưa TPHCM ngày càng phát triển, trở thành thành phố đáng sống, không chỉ với người dân thành phố mà còn thu hút thêm nhiều bạn bè quốc tế.

Bà Carolyn Turk khẳng định WB sẵn sàng làm hết mình vì sự phát triển của TPHCM, nơi đóng góp trên 20% GDP của Việt Nam. Bà Carolyn Turk cho biết WB luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với TPHCM trong giai đoạn bùng phát dịch vừa qua, đồng thời bày tỏ vui mừng được trở lại TPHCM và nhận thấy cuộc sống đang hồi sinh mạnh mẽ.

Người đứng đầu WB tại Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác hiệu quả với TPHCM trong điều kiện thích ứng an toàn và linh hoạt với Covid-19, đem lại nhiều thành quả hơn trong năm 2022, trong đó sớm triển khai và hoàn thành 3 dự án trọng điểm tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục