Khánh Hòa hối hả đối phó với bão số 7

5165 tàu thuyền vào bờ an toàn, 4 tàu gặp nạn

* 10 giờ sáng nay, bão số 7 vào quần đảo Trường Sa
5165 tàu thuyền vào bờ an toàn, 4 tàu gặp nạn

* 10 giờ sáng nay, bão số 7 vào quần đảo Trường Sa

5165 tàu thuyền vào bờ an toàn, 4 tàu gặp nạn ảnh 1

Tàu về trú bão ở cửa sông Cái - Nha Trang

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan khí tượng thủy văn, bão số 7 đã bất ngờ chuyển hướng, tâm bão có khả năng đổ bộ vào Nam Trung bộ. Hồi 10 giờ ngày 22 -11, vị trí trung tâm bão ở 10,3 độ vĩ Bắc, 112,7 độ kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Bình Thuận khoảng 440 km theo hướng Đông Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 11-12 và giật trên cấp 12.

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt  tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương và các ngành khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống bão. Đến 13 giờ 30' ngày 22-11, 5.165 tàu thuyền của ngư dân đã về đến nơi neo đậu an toàn; 396 tàu thuyền khác, với 2060 ngư phủ, đã liên lạc được, hiện các tàu này đang trên đường tìm nơi trú bão. Các địa phương đã lên phương án di dân khi có lệnh.

Tranh thủ trước giờ bão đổ bộ, công ty Môi trường đô thị TP Nha Trang cho công nhân khẩn trương cưa bớt các cành cây xanh có nguy cơ bị bão làm gẫy, đổ. Nhiều hộ dân sát biển hốt cát vào bao, gia cố mái tôn. Các khách sạn, nhà hàng, ở đường ven biển Trần Phú, tạm thời nhổ cất các chòi che nắng ở bãi biển. Cáp treo Vinpearl được lệnh ngưng họat động. Tại các công trình xây dựng, các cần cẩu cao được lệnh xếp hạ …

Theo nguồn tin từ Trực ban tác chiến lực lượng Biên phòng Khánh Hòa, đến 13 giờ 30 ngày 22 -11, hệ thống thông tin của đồn Biên phòng Khánh Hòa đã nhận được liên lạc từ 4 chiếc tàu của ngư dân đang gặp nạn ngoài khơi. Đó là các tàu:

1. Tàu BT 0692, do ông Đoàn Quốc Tài (Phan Thiết - Bình Thuận) làm thuyền trưởng, cùng 9 ngư phủ khác trên tàu, bị hỏng máy (hỏng béc dầu) ở vùng biển gần Malaysia (tin nhận lúc 8 giờ 45, ngày 22-11).

2. Tàu BĐ 2483, chủ tàu là bà Huỳnh Thị Nhành (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định), có 9 ngư phủ, bị chết máy, trôi lênh đênh ngoài khơi biển Phan Thiết. Hai ngư dân đã được 1 tàu bạn đưa giúp vào bờ. 7 ngư dân vẫn bám tàu (tin nhận lúc 9giờ30, ngày 22-11). Tọa độ con tàu đang gặp nạn là vị trí dự kiến tâm bão sẽ đi qua.

3. Tàu KH 9118, do ông Võ Ký làm thuyền trưởng, với 13 ngư phủ, đang trên đường từ ngoài khơi biển Vũng Tàu vào trú bão tại Côn Sơn, bị hỏng máy (chảy nhớt) (tin nhận lúc 13 giờ 30, ngày 22-11).

4. Tàu KH 96453 của ông Trần Bé (Xương Huân, Nha Trang), có 8 ngư phủ, bị chết máy ngoài khơi biển Khánh Hòa (tin nhận lúc 19 giờ, ngày 21-11).

Trong số tàu thuyền đang họat động ngoài khơi, còn 2 đoàn tàu, gồm:

1. Đoàn 7 chiếc tàu của Bình Định, đang họat động ở gần biển Philippines, không thể trở về kịp. Bộ Tư lệnh Biên phòng đã báo cáo Bộ Ngọai giao, để xin phía Philippines cho trú nhờ.

2. Đoàn 18 tàu (214 ngư phủ), của Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, đánh bắt ngoài khơi Vũng Tàu và Trường Sa, đang trên đường vào Côn Sơn trú bão.

Bộ Tư lệnh Biên phòng đã báo cáo 4 trường hợp tàu gặp nạn trên lên Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để có có thể điều phương tiện thích hợp ứng cứu.

THÙY DƯƠNG

Thông tin liên quan:

- 10 giờ sáng nay, bão số 7 vào quần đảo Trường Sa

- Khẩn cấp đối phó bão số 7

- Sáng nay, 21-11: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Tin cùng chuyên mục