Cúm gia cầm bùng phát ở Đồng Tháp: Xác xơ đàn...“gà sạch”

Người dân... điêu đứng!
Cúm gia cầm bùng phát ở Đồng Tháp: Xác xơ đàn...“gà sạch”

Như Báo SGGP đưa tin, cúm H5N1 xuất hiện ở đàn “gà sạch” tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó lan sang xã Định Hòa, huyện Lai Vung. Chiều 21- 7, chị Võ Thị Kiếm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Phước, huyện Lai Vung, xác nhận: Cúm H5N1 đã phát tán đến Tân Phước làm chết hàng loạt “gà sạch”. Như vậy, Đồng Tháp đang đứng trước nguy cơ bùng phát cúm gia cầm trên diện rộng. 

Người dân... điêu đứng!

Cúm gia cầm bùng phát ở Đồng Tháp: Xác xơ đàn...“gà sạch” ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Lương, chồng chị Nguyễn Thị Thắm, xã Định Hòa, Lai Vung, lo lắng trước dịch bệnh bùng phát trên đàn “gà sạch”. Ảnh: H.P.L.

Chiều 21- 7, xuôi theo Quốc lộ 54 chúng tôi tìm đến xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Đây là xã thứ 3 ở Đồng Tháp xuất hiện cúm H5N1 trên đàn “gà sạch”, thuộc dự án “Khôi phục đàn gia cầm”.

Chị Trần Thị Loan, ấp Tân Phú, xã Tân Phước, kể: “Đàn gà 300 con nuôi được 58 ngày tuổi, bình quân mỗi con nặng gần 1,8 kg, ước tính bán trên 8 triệu đồng. Chưa kịp bán thì dịch cúm ập đến gây thiệt hại toàn bộ”.

Vài ngày trước, chị Loan phát hiện một vài con có dấu hiệu bệnh nhưng cứ ngỡ là thông thường nên chị không quan tâm. Hôm sau, đàn gà chết lai rai, chị hốt hoảng báo cho lực lượng thú y hay và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, đàn “gà sạch” bị cúm H5N1 (!?). Lập tức 270 con gà còn lại của chị Loan được tiêu hủy.

Cạnh đó, đàn gà 50 con của chị Nguyễn Thị Hạnh, đã ăn  thịt và bán hết 14 con nên chỉ tiêu hủy 36 con. Hộ chị Trần Kim Thoa nuôi 100 con, vừa tiêu hủy 69 con, 31 con chị đã “bán chạy” trước đó? Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Võ Thị Kiếm buồn bã: “Dự án gà sạch giao về xã 5.000 con, hỗ trợ cho 60 hộ là hội viên có hoàn cảnh khó khăn nuôi nhằm cải thiện đời sống. Không ngờ dịch cúm ập đến, vô tình đẩy chị em lâm vào cảnh khó thêm”.

Tại xã Định Hòa, huyện Lai Vung, đàn “gà sạch” tiếp tục chết trên diện rộng. Hộ chị Trương Thị Gián Thu, nuôi 100 con, chết 24 con; chị Lê Thị Nhẫn, nuôi 100 con, chết 25 con… Gà chết đều có dấu hiệu cúm. Ngày 21- 7, Chi cục Thú y Đồng Tháp đã tiêu hủy số gà còn lại của 2 hộ trên đề phòng lây lan. Chị Thái Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Định Hòa, chua chát: “Nhiều chị em nông thôn kinh tế thiếu thốn, ai cũng hy vọng đàn “gà sạch” phát triển tốt để gỡ nợ. Nào dè, dịch bùng phát tràn lan khiến nhiều hộ “mất chì lẫn chày”.

Dân bán tháo, người tiêu dùng lãnh đủ?

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, nói: “Đến nay, có khoảng 20/62 hộ nuôi gà dự án đã tiêu hủy trên 3.562 con. Xã đã thông báo rộng rãi đến các ấp, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác trước diễn biến dịch cúm gia cầm. Hễ thấy gà, vịt có dấu hiệu bệnh phải báo ngay cho chính quyền biết”.

Kỹ sư Trương Thị Nên, Trưởng phòng NN- PTNT Lai Vung, trăn trở: “Lai Vung có 3 xã triển khai dự án thì 2 xã đã dính cúm H5N1. Đây là bất ngờ, bởi mấy năm rồi ở huyện không hề bị cúm, nhưng nay bùng phát trên đàn gà sạch khiến huyện rất lo lắng. Giải pháp cấp bách hiện giờ là tăng cường tiêm phòng và theo dõi chặt diễn biến số gà còn lại. Nếu phát hiện bệnh sẽ xử lý ngay”.

Chị Võ Thị Kiếm, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Phước, huyện Lai Vung, nói: “Giải quyết xong dự án “gà sạch” lần này, tụi tui tởn tới già không dám quay lại. Thực tế, giống gà này nuôi không hiệu quả, do giá bán thịt trên thị trường quá thấp (không bằng phân nửa gà vườn) nhưng chi phí thức ăn lại cao. Nếu ai nuôi bị bệnh như hiện nay thì lỗ trắng”.

Theo thạc sĩ Dương Nghĩa Quốc, Phó giám đốc Sở NN - PTNT Đồng Tháp, tỉnh đang kiến nghị cùng Cục Thú y (Bộ NN- PTNT) hỗ trợ tìm nguyên nhân xem vì sao “gà sạch” và được Công ty Lương Mỹ bảo tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn bị cúm tràn lan. Mặt khác, tiến hành phun thuốc bao vây và tiêm phòng khẩn cấp tổng đàn còn lại, tránh bùng phát.

Trong lúc các ngành chức năng loay hoay đối phó với dịch bệnh, thì hàng loạt hộ nuôi “gà sạch” của dự án lo lắng trước viễn cảnh trắng tay. Những ngày qua, người dân đã “âm thầm” mang gà đi bán tháo bán đổ với giá từ 20.000 đồng/kg trở xuống. Tại xã Tân Phước, có 8.000 con gà dự án, ngoài số bệnh chết và số bán trước đó… thì đến chiều 21- 7, toàn bộ đàn gà được bán hết (!?). Nhiều nơi khác cũng sợ như vậy nên không ngần ngại bán gà bất cứ giá nào?

Điều đáng lo ngại là chẳng ai biết số gà trên có bị cúm H5N1 hay không? Bởi đa số đàn gà nằm trong vùng dịch. Nếu người tiêu dùng ăn phải gà bị cúm thì hậu quả sẽ khó lường. Các ngành chức năng ở Đồng Tháp cần nhanh chóng ngăn ngừa tình trạng nguy hiểm này.

Huỳnh Phước Lợi

Thông tin liên quan

- Đồng Tháp: “Gà sạch” cũng nhiễm H5N1

- Đồng Tháp: “Gà sạch” tiếp tục chết vì cúm H5N1

Tin cùng chuyên mục