Xâm hại thân cây

Hàng xà cừ cổ thụ có đường kính 2-3 người ôm mới xuể trồng từ hàng chục năm trước dọc bên tuyến quốc 8A, đoạn qua địa bàn xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được xem là báu vật của địa phương.

Xâm hại thân cây

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cây trong số này đã bị xâm hại: bị đâm xuyên qua thân cây bằng các thanh sắt, đinh thép, ốc vít (ảnh) để làm móc treo bóng đèn chiếu sáng, tờ rơi, bảng, biển hiệu quảng cáo, căng phông bạt che nắng, che mưa; bị đục, đẽo vỏ nham nhở.

Tin cùng chuyên mục