Xâm nhập mặn Nam bộ ở cấp độ 2

Do nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày, xác suất mưa rất thấp, nên mức độ xâm nhập mặn trên các sông ở Nam bộ hiện nay đã được nâng cấp độ 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực ĐBSCL đã tăng lên cấp rủi ro số 2.

IMG_7839.jpeg
Theo dõi độ mặn tại ĐBSCL vì ảnh hưởng sản xuất lúa. Ảnh minh họa

Dự báo, xu thế xâm nhập mặn từ ngày 30 đến 31-3, với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: 70-90km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 50-57km; sông Hàm Luông: 50-60km; sông Cổ Chiên: 40-50km; sông Hậu: 40-47km; sông Cái Lớn: 40-45km.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ ngày 8-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 19/CĐ-TTg yêu cầu tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL.

Do đó, Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nắng nóng. Riêng các tỉnh, thành phố tại ĐBSCL triển khai nghiêm túc Công điện số 19/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL.

Cập nhật đến chiều 30-3 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng ở Nam bộ sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa (dấu hiệu mưa là rất ít). Từ ngày 1-4, một đợt nắng nóng sẽ phát triển bao trùm gần như phạm vi cả nước, từ Tây Bắc bộ sang Đông Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và xuất hiện cục bộ ở Tây Nguyên.

Đến ngày 4-4, nắng nóng sẽ rút khỏi Đông Bắc bộ và ngày 5-4 rút khỏi Tây Bắc bộ, nhưng vẫn còn ở Nam bộ. Do độ ẩm chỉ còn 50-55% nên nguy cơ cháy ở mức cao.

Quảng Bình: Nắng nóng gay gắt, cuộc sống đảo lộn

Ngày 31-3, tại Quảng Bình nắng nóng vọt lên 39-400C khiến không khí ngột ngạt, người dân cảm thấy sốc nhiệt khi một ngày trước nhiệt độ dừng lại 23 đến 250C.

1000028923.jpg
Thượng nguồn sông Long Đại nước về ít

Theo ghi nhận, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Đồng Hới nhiệt độ lên 39-400C, Khe Ve (Minh Hóa) lên đến 390C; Đồng Lê (Tuyên Hóa) 400C; Ba Đồn, Quảng Trạch 39-400C.

Ông Trương Quang Hành, lái xe phục vụ công trình ở Đồng Hới cho biết, trước đó một ngày nền nhiệt ở mưc 23-250C dễ chịu, ngày 31-3, nhiệt độ ngoài trời do thiết bị gắn tại ô tô báo lên 39-400C rất ngột ngạt, khó thở.

1000028880.jpg
Thượng nguồn sông Thai nước cạn trơ đáy

Tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), ông Nguyễn Văn Tráng cho biết, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng lên 39-400C nên người dân đi làm rẫy sốc nhiệt, khó chịu, trẻ con khó ngủ vì chưa quen nắng nóng đột biến.

Cùng đó các con suối thượng nguồn sông Long Đại cũng hạ mực nước thấp nhất so với mọi năm do thời gian vừa qua mưa ít dẫn đến nguy cơ khô hạn rất cao.

Trong khi đó, tại khu vực xã Quảng Hợp, Quảng Kim (huyện Quảng Trạch), nắng nóng gay gắt cũng hoành hành gây nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Thượng nguồn sông Loan, sông Thai cũng cạn hơn so với mọi năm.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục