Từ khóa: #xăng

Nhiều người dân vẫn có nhu cầu  mua xăng bằng can

Không cấm mua xăng bằng can

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một khách hàng bức xúc khi nhân viên cây xăng số 75 ở khu đô thị Linh Đàm, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) không bán xăng theo can, có thái độ phục vụ chưa chuẩn mực.
Mua 9,5 lít xăng mất 500.000 đồng

Mua 9,5 lít xăng mất 500.000 đồng

Đại diện bên bán xăng là ông Phạm Quang H., đã nhận trách nhiệm và xin lỗi bên mua xăng là ông Hoàng Văn V.; đồng thời xin trả lại 500.000 đồng tiền mua xăng cùng chi phí tháo hút xăng.
Ảnh minh họa

Triển khai việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai ngay Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, đảm bảo phát huy hiệu quả chính sách.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp  ​

Báo cáo Quốc hội điều chỉnh thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn đã giảm xuống mức sàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để báo cáo Quốc hội xem xét có biện pháp phù hợp. 
Ảnh minh họa

Giảm thuế nhưng giá xăng dầu chưa chắc giảm

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, giá xăng dầu ở nước ta vẫn phụ thuộc vào giá thế giới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép từ ngày 1-4 giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng. Nhưng, trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng 3.000 đồng/lít thì trong nước sẽ phải tăng 1.000 đồng/lít.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu sáng 16-3. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai ​

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1; bắt, xử lý 100 bị can, phối hợp với quân đội xử lý các đối tượng có liên quan trong lực lượng quân đội. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án này.
Người dân đổ xô đi mua xăng trên đường Nguyễn Thị Thập lúc 22 giờ, ngày 10-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đổ xô mua xăng dầu

Trước thông tin dự báo giá xăng dầu sẽ tăng mạnh, vượt 30.000 đồng/lít vào ngày 11-3, người dân tại nhiều địa phương đã đổ xô đi mua xăng, khiến nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng.
Nhiều ô tô xếp hàng chờ đổ xăng dầu. Ảnh: THANH HẢI

Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng

Trước thông tin giá xăng dầu tăng mạnh vào ngày mai 11-3, ghi nhận tại TPHCM cho thấy, không chỉ xe máy mà ô tô cũng chen chúc đi đổ xăng, dầu.
Người dân đổ xăng vào thời điểm sau khi xăng tăng giá. Ảnh: QUANG PHÚC

Xăng dầu tiếp tục “bào mòn” túi tiền người dân

Chiều 1-3, liên bộ Công thương - Tài chính đã cho phép doanh nghiệp tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng thêm 547 đồng/lít, tối đa với xăng E5 RON92 là 26.077 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng thêm 554 đồng/lít, tối đa 26.834 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Cùng với giá gas tăng, việc giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh đã tạo sức ép tăng giá lên các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ tiêu dùng, vận tải...
Giá xăng đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: VIẾT CHUNG

Giá xăng tiếp tục tăng lên mức kỷ lục

Chiều nay 1-3, giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng với mức hơn 500 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Hiện giá bán cả hai mặt hàng xăng RON 95 và E5 RON 92 đều ở mức cao nhất lịch sử.