Xây dựng lực lượng đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ

Ngày 18-12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng).

Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công. Chủ tịch nước động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực không ngừng, khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

l1e-6293-2029.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên bộ đội đặc công đang huấn luyện tại thao trường, sáng 18-12

Ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác của đơn vị, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về lịch sử hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Đặc công. Với tinh thần chiến đấu đặc biệt mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, không quản gian khổ, hy sinh và với nghệ thuật quân sự độc đáo, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã lập nên những chiến công hiển hách, đặc biệt xuất sắc, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cùng nhiệm vụ huấn luyện, Binh chủng Đặc công cần chú trọng đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung xây dựng lực lượng đặc công đặc biệt thiện chiến, tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, công an nhân dân và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “diễn biến hòa bình”; phòng chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”, Bộ đội Đặc công sẽ lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng binh chủng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. m Cùng ngày, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW về Chiến lược quân sự Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, đồng thời ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia...

Tin cùng chuyên mục