Xét chọn 9 công trình, giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM

Hội đồng thuộc lĩnh vực 2 đã xét chọn được 9 công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh để tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 và xét đề nghị cho 1 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba.
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp

Ngày 30-5, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 thuộc lĩnh vực 2 (quốc phòng - an ninh) đã tổ chức xét chọn công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Các thành viên Hội đồng xét chọn Công trình giải thưởng sáng tạo TPHCM

Các thành viên Hội đồng xét chọn Công trình giải thưởng sáng tạo TPHCM

Hội đồng thuộc lĩnh vực 2 đã xét chọn được 9 công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh để tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 và xét đề nghị 1 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải Ba.

Giải Nhất có điểm trung bình 95,36 đề nghị cho công trình “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới”.

Các thành viên Hội đồng xét chọn Công trình giải thưởng sáng tạo TPHCM

Các thành viên Hội đồng xét chọn Công trình giải thưởng sáng tạo TPHCM

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm nhận xét, thành viên hội đồng đã làm việc rất tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao. Các công trình, giải pháp, tác phẩm tiêu biểu đạt giải thưởng là xứng đáng.

Tin cùng chuyên mục