Xét xử 70 bị cáo là giang hồ bảo kê tranh chấp đất đai ở Phú Quốc

Sáng 22-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm đối với 70 bị cáo về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, xảy ra vào ngày 27-10-2022, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi vụ án này xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) mở nhiều đợt truy quét tội phạm, bắt thêm hàng loạt băng nhóm giang hồ khác ở Phú Quốc.

z5094320256112-6c2b3818e0295625acbe10aa1e8eb949-1702.jpg
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng dài gần 100 trang của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trước đây, ông Ngụy Văn Khiếu khai phá, sử dụng thửa đất 2,2ha ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (TP Phú Quốc). Mới đây, ông Khiếu bán đất cho Khúc Văn Đoài với giá 11 tỷ đồng, nhưng Đoài chỉ thanh toán hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, Đoài phân lô, bán nền cho nhiều người xây nhà, trong đó có Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1988, đối tượng thuộc nhóm giang hồ Nông Trường).

nguyen-van-thai-thai-bus-ke-cam-dam-vu-an-8294.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Thái Bus) tại phiên tòa

Không đòi tiền được từ Đoài, ông Khiếu nhờ Đỗ Thị Ánh Hường, Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thửa đất. Khi Hường và Chi đưa người đến đo đạc thì bị Đoài, Trường ngăn cản. Lúc này, Hường và Chi nhờ nhóm Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Thái Bus) đến hỗ trợ. Thái Bus huy động hơn 50 “đàn em”, di chuyển trên chục ôtô, đem theo nhiều hung khí (mã tấu, súng…) đến thửa đất tranh chấp. Trường và Đoài cũng huy động hàng chục người đến tiếp ứng.

z5095018440168-844ea242f40b62702a7753ae188d0232-263.jpg
Đoàn Thiên Long, đối tượng nổ súng khiến 2 người chết, nhiều người bị thương trong vụ án

Trong lúc hai bên hỗn chiến, Đoàn Thiên Long (thuộc nhóm của Thái Bus) dùng súng bắn nhiều phát vào nhóm của Trường và Đoài khiến Phan Trọng Hải (sinh năm 1999), Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1997) tử vong; Trường và 5 người khác bị thương.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội “Giết người”, 13 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 6 bị cáo về tội “Che giấu tội phạm”, 1 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 15 ngày.

Tin cùng chuyên mục