Xét xử nhóm ngư phủ dìm bạn thuyền xuống biển đến chết

Ngày 17-8, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm” đối với nhóm ngư phủ dìm bạn thuyền xuống biển đến chết.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: MỸ PHA

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: MỸ PHA

Theo cáo trạng, cuối tháng 7-2022, tàu cá số hiệu BT-96534-TS do Lê Minh Bằng (34 tuổi, cư trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, cùng với 9 ngư phủ xuất bến tại cửa biển Hàm Luông (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) ra khơi đánh bắt thuỷ sản.

Qua nhiều tháng hoạt động trên cùng con tàu, ngư phủ Nguyễn Văn T. được cho là lười biếng, thường xuyên bị các ngư phủ khác nhắc nhở nhưng T. vẫn không thay đổi tính tình.

Chiều 26-11-2022, tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau, T. và Trần Hoài Phong (ngư phủ đi cùng tàu) ngồi gần nhau lựa cá trên boong. Thấy T. làm chậm chạp, Phong cầm đoạn dây xích ném vào người T., rồi đe doạ: “Mày tin tao quăng mày xuống biển, trấn nước mày luôn không”. Tuy T. không phản ứng gì, nhưng Phong vẫn ôm xốc quăng T. xuống biển, rồi nhảy theo để dìm T..

Sau đó, 3 ngư phủ đi cùng tàu cũng thay nhau dìm T. xuống nước. Thấy T. đã kiệt sức, nhóm ngư phủ mới kéo T. lên tàu. Lúc này, mặt của T. đã tím tái, sặc ói, cơ thể gần như bất động, sau đó tắt thở.

Xác định T. đã chết, Phong cùng 3 ngư phủ khác lên phòng tài công gặp Bằng và Trần Thanh Bền (ngư phủ đi trên tàu) để bàn cách chạy tội.

Đến tối 27-11-2022, tàu cá BT-96534-TS chở xác T. vào đến cửa biển Sông Đốc, Bằng cùng các ngư phủ đến Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) trình báo vụ việc và khai T. bị tai nạn do tự ngã xuống biển chết.

Tuy nhiên, trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, 1 ngư phủ đi trên tàu đã tố giác T. bị dìm nước chết, không phải bị tai nạn do tự ngã chết.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an huyện Trần Văn Thời tiến hành điều tra, xác minh. Cuối cùng, những ngư phủ gây án đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên Trần Hoài Phong 16 năm tù; ba bị cáo khác từ 9-15 năm tù giam về tội “Giết người”; bị cáo Lê Minh Bằng 2 năm tù giam, Trần Thanh Bền 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Tin cùng chuyên mục