Xử phạt 2,5 triệu đồng đối tượng ăn nhậu trong mùa dịch, chỉ mặt, quát công an “Mày công tác đội nào?“

Đối tượng ăn nhậu trong mùa dịch, có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận đã xin lỗi và bị xử phạt vi phạm hành chính.
Chiều 3-11, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với ông N. V. H. (ngụ tỉnh Bình Thuận).
Ông H. bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ" theo điểm B, khoản 2, Điều 20 của Nghị định 167 năm 2013.

Như tin đã đưa, tối ngày 31-10, Đài PT-TH tỉnh Bình Thuận phản ánh, trước tình hình dịch Covid-19 tại TP Phan Thiết ngày càng phức tạp nên UBND thành phố đã thành lập đoàn công tác để đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán kinh doanh vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Khi đoàn công tác kiểm tra tại nhà hàng Hoa Phượng (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) thì phát hiện nơi đây đóng của nhưng bên trong có rất đông khách tới ăn nhậu. Thời điểm kiểm tra, phường Phú Thủy được đánh giá cấp độ 3 dịch Covid-19 ("vùng cam").

Trong khi đoàn công tác đang lập biên bản nhắc nhở chủ nhà hàng trên thì ông H. đang ăn nhậu trong quán xông tới, liên tục chỉ tay về phía một chiến sĩ công an rồi quát lớn: “Đồng chí này công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?”.

Xử phạt 2,5 triệu đồng đối tượng ăn nhậu trong mùa dịch, chỉ mặt, quát công an “Mày công tác đội nào?“ ảnh 1 Ông H. chỉ tay, quát mắng lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ Đài PT-TH Bình Thuận

Sau nhiều lần được can ngăn, người đàn ông này mới được một số người bạn đi cùng kéo ra khỏi quán để ra về.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND TP Phan Thiết chỉ đạo Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý đội tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Hải Đăng, sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phú Thủy đã mời ông H. lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận mình nhậu say nên có những lời nói, hành vi chưa chuẩn mực. Đồng thời, ông H. cũng đã xin lỗi các thành viên trong Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 làm nhiệm vụ trong hôm xảy ra sự việc.

Tin cùng chuyên mục