Xử phúc thẩm vụ bán rẻ đất dự án Phước Kiển, dự án Ven Sông

TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ bán rẻ đất dự án Phước Kiển, dự án Ven Sông do 9/10 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) không có đơn kháng cáo.

Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 9 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, do có sai phạm trong chuyển nhượng khoảng 32ha đất tại xã Phước Kiển (dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và một phần diện tích của Dự án khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7) cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Thị Thu Thủy làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 4-4.

Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa trước đó

Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa trước đó

Trước đó, ngày 6-3, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên, trong phần thủ tục phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thanh Tân (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM) vắng mặt và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Phiên tòa trên được mở do có 9/10 bị cáo kháng cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có Công ty CP Quốc Cường Gia Lai kháng cáo. Đồng thời, Viện KSND TPHCM cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa cùng cấp. Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang không kháng cáo.

Ngày 19-10-2022, TAND TPHCM tuyên bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù. Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí”, do liên quan vụ Công ty IPC, Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Tổng hợp với hình phạt với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 14 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa trước đó

Các bị cáo tại tòa trước đó

Bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM) nhận 11 năm tù, tổng hợp với hình phạt trong bản án trước, bị cáo phải chấp hành tổng cộng là 17 năm tù; Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TPHCM) 9 năm tù, tổng hợp với hình phạt trong bản án trước, bị cáo phải chấp hành tổng cộng là 21 năm tù; Phan Thanh Tân 3 năm tù.

Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận gồm: Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận) 8 năm tù, tổng hợp với hình phạt trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm; Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) 13 năm tù, tổng hợp với hình phạt trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù; Trần Tấn Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) 5 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên kế toán trưởng Công ty Tân Thuận) 4 năm; Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận) 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên Công ty Tân Thuận) 3 năm tù.

Cáo trạng cho rằng tài sản nhà nước bị thất thoát ở 2 dự án là 735 tỷ đồng. Trong quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX sơ thẩm nhận định số tiền thất thoát phải tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Đối với dự án Ven Sông thất thoát 52 tỷ đồng, dự án Phước Kiển thất thoát 154,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thất thoát là hơn 207 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, Viện trưởng Viện KSND TPHCM kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng xác định thời điểm thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án thực tế là số tiền nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn, tức là thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án.

Tin cùng chuyên mục