Xuất hiện rãnh áp thấp trên biển Đông

Thời tiết tại khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đang diễn biến xấu. Các hình thái thời tiết này sẽ kéo gió mùa Tây Nam ở Nam bộ tiếp tục mạnh hơn.
Chiều 26-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cảnh báo hiện đang xuất hiện một rãnh áp thấp gây thời tiết xấu đi qua khu vực Bắc và giữa biển Đông nối với một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa.
Vì vậy, thời tiết tại khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đang diễn biến xấu. Các hình thái thời tiết này sẽ kéo gió mùa Tây Nam ở Nam bộ tiếp tục mạnh hơn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông phát triển.
Tại Bắc bộ, thời tiết đang đẹp dần lên, nắng ráo 2 ngày cuối tuần, một vài nơi có nắng nóng ở mức nhẹ. Tuy nhiên, tại TPHCM và Nam bộ vẫn đang gia tăng nguy cơ mưa vừa, mưa to kèm dông vào các buổi chiều cuối tuần. Gió Tây Nam cấp 2-3. Từ ngày 30-5, mưa dông mới giảm.

Tin cùng chuyên mục