Xuất hiện thêm nhiều điểm cháy rừng, thiệt hại lớn

Ngày 21-2, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã có mặt tại hiện trường tại tiểu khu 286 (ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa) - nơi ban chỉ huy tiền phương đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy - để thị sát và động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết, từ ngày 20 đến 21-2, các lực lượng đã huy động hơn 2.000 lượt người gồm: công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân, tổ bảo vệ rừng và người dân địa phương trực tiếp tham gia chữa cháy.

v7b-3309.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT, Bộ Công an có mặt tại Vườn quốc gia Hoàng Liên để giám sát, chỉ huy công tác chữa cháy rừng, ngày 21-2

Trước đó, từ chiều tối 20-2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã đến hiện trường để trực tiếp làm tổng chỉ huy các lực lượng, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường cho biết, đến ngày 21-2, các đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng già trong khu vực lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Chỉ còn 1 điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao, khó tiếp cận. Do cường độ gió đã giảm, thời tiết thuận lợi hơn nên nguy cơ điểm cháy này lan ra thấp. Tại các điểm cháy đã được dập tắt, sở chỉ huy tiền tuyến đã bố trí lực lượng gồm: công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương túc trực để ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại.

Tính đến khoảng 9 giờ ngày 21-2, đám cháy cuối cùng đã thu hẹp dần, không còn khói và tàn lửa; chỉ còn một vài điểm cháy nằm rải rác, các tổ đội đã khẩn trương tiếp cận, gió cũng lặng hơn. Tuy nhiên, ban chỉ huy tiền phương vẫn quyết định duy trì lực lượng hơn 700 người tiếp tục xử lý các đốm tàn, gốc cây còn cháy âm ỉ để lửa không bùng trở lại.

Theo báo cáo sơ bộ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên đến ngày 21-2, vụ cháy đã thiêu rụi ít nhất 30ha rừng, nhưng chủ yếu là rừng cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì; chỉ có khoảng 4ha rừng trồng thay thế năm thứ 3. Khu vực này đã từng để xảy ra đám cháy vào năm 2012.

* Nguồn tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, do thời tiết tiếp tục khô hanh, nắng to, gió mạnh kéo dài nên từ ngày 20-2 đến sáng 21-2, tại phường Phan Xi Păng và xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) cũng xảy ra 2 điểm cháy rừng. Tuy nhiên, các địa phương đã phối hợp Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa huy động khoảng 170 người kịp thời dập tắt đám cháy. Diện tích bị cháy chỉ kịp lan ra hơn 1ha, đây là diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và rừng giao cho hộ gia đình và UBND xã quản lý.

* Cùng khoảng thời gian, một đám cháy khác cũng xảy ra tại khu đồi giáp ranh giữa 3 xã: Pa Cheo, Bản Qua, Phìn Ngan (huyện Bát Xát) vào khoảng 14 giờ ngày 20-2. Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát cùng UBND các xã Pa Cheo, Bản Qua, Phìn Ngan đã huy động hơn 100 người gồm dân quân, công an xã, thanh niên tham gia dập lửa, đến khoảng 2 giờ ngày 21-2 thì dập tắt hoàn toàn đám cháy.

* Theo thông tin từ tỉnh Sơn La, vụ cháy rừng tại xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên vào ngày 19-2 khiến hơn 50ha diện tích bị thiệt hại. UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng kiểm lâm điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

* Do vụ cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên diễn biến phức tạp, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng VH-TT thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đã ký văn bản hỏa tốc thông báo điều chỉnh quy mô tổ chức lễ hội Roóng Poọc (lễ hội xuống đồng) của đồng bào dân tộc Giáy tại xã Tả Van, để huy động, tập trung nhân lực tham gia chữa cháy rừng. Theo kế hoạch, lễ hội Roóng Poọc tại xã Tả Van diễn ra ngày 22-2 (tức 13 tháng Giêng) nhưng chỉ còn phần nghi lễ theo tín ngưỡng dân gian và dừng toàn bộ phần hội.

Tin cùng chuyên mục