Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Đến thăm Nhà giàn DK1/10, các thành viên đoàn đại biểu TPHCM xúc động khi chứng kiến hết những khó khăn, vất vả, cũng như lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đây.
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 đón các phần quà của đoàn đại biểu TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 27-9, tiếp tục chuyến hải trình thăm các đảo ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn đại biểu TPHCM phối hợp đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10, thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Đảng ủy viên Đảng uỷ Quân chủng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác. Cùng tham gia đoàn có hơn 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở ban ngành, các Hội trực thuộc, lãnh đạo TP Thủ Đức và các quận huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của TPHCM…

Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đến thăm Nhà giàn DK1/10, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu không kiềm được sự xúc động khi trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Đó là những người lính tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng có tinh thần, ý chí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc rất cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện cho đoàn đại biểu TPHCM có chuyến công tác thăm các vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Đây là chuyến đi hết sức ý nghĩa, giúp các đại biểu thấy, hiểu hết những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ với tinh thần ý chí vững vàng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. 

Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 3 Lãnh đạo đoàn công tác TPHCM chụp hình cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: NGÔ BÌNH
Theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo nói chung và Nhà giàn DK1/10 nói riêng chính là nguồn cảm hứng, động viên lớn lao cho các thành viên trong đoàn. Mỗi lần đến thăm Nhà giàn đều để lại những kỷ niệm, dấu ấn khó phai trong mỗi người. 

“Tôi rất vui được đến thăm nhà giàn DK1/10. Đặc biệt cũng thấy rất mừng khi các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian qua và tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước. Để hôm nay, luôn giữ vững tay súng, hỗ trợ cho ngư dân, đảm bảo các hoạt động sẵn sàng chiến đấu”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu xúc động chia sẻ đồng thời gửi lời chúc đến các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 4 Chỉ huy Trưởng Nhà giàn DK1/10 báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đại úy Trần Hữu Xuân, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, cho biết, suốt thời gian dài chịu tác động của mưa bão, sóng to gió lớn đã ảnh hưởng đến công trình Nhà giàn và hoạt động của đơn vị. Nhưng, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ chốt giữ tại đây, cán bộ và chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 một lòng vững tâm đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trạm... để bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Tiếp bước các thế hệ đi trước, cán bộ và chiến sĩ Nhà giàn luôn ra sức học tập, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý. 
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng quà của đoàn công tác cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: NGÔ BÌNH

“Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 rất xúc động khi đoàn đại biểu TPHCM đã vượt sóng gió đến thăm. Đây là niềm động viên cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc”, lãnh đạo Nhà giàn DK1/10 bày tỏ.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu đã tặng những phần quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM và các đơn vị, doanh nghiệp gửi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Các đại biểu cũng đã có buổi giao lưu văn nghệ sôi nổi, ấm áp và nhiều cảm xúc cùng các cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 6 Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng quà cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: NGÔ BÌNH
Nhà giàn DK1 là cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam. Đây là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển và làm “vành đai thép” bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Nhà giàn DK1 đã trở thành biểu tượng khẳng định cột mốc chủ quyền trên biển của Tổ quốc. Được xây dựng từ năm 1994, Nhà giàn DK1/10 là 1 trong 15 Nhà giàn DK1 được lắp đặt trên bãi cạn Cà Mau, thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 
>>Dưới đây là một số hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10:
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 7 Chuyển quà của đoàn xuống xuồng để đưa ra Nhà giàn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 8 Những phần quà được kéo lên Nhà giàn bằng dây. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 9 Các đại biểu leo thang để lên được Nhà giàn giữa những đợt sóng lớn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 10 Chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác trên Nhà giàn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 11 Đoàn đại biểu giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 12
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 13 Các chiến sĩ và đoàn đại biểu giao lưu sôi nổi. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 14 Nghệ sĩ biểu diễn tặng các cán bộ chiến sĩ Nhà giàn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Xúc động hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 15 Đoàn đại biểu rời Nhà giàn tiếp tục hải trình. Ảnh: NGÔ BÌNH

Dịp này, đoàn đại biểu TP tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nhà Giàn DK 1/10. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt... trị giá 121 triệu đồng; trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tàu 792, tàu KG 23. Báo Người Lao Động trao tặng 20 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ học giỏi vượt khó từ chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc, học sinh nghèo” và trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10.

Tin cùng chuyên mục