Yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hàng quán sau vụ du khách "tố" tiểu thương làng chài Mũi Né cân gian dối

Sau sự việc xuất hiện hình ảnh tiểu thương dùng cân "gian dối", UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra thông báo yêu cầu các hộ buôn bán hải sản tự phát khu vực làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ hàng quán.

Chiều 30-1, UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ban hành thông báo về việc yêu cầu tháo dỡ hàng quán buôn bán hải sản tại khu vực bờ biển làng chài Mũi Né do nhiều tiểu thương có hành vi buôn bán xấu xí, dùng cân không đúng quy định,...

Thông báo nêu rõ, năm 2023, tỉnh Bình Thuận tổ chức "Năm du lịch Quốc gia" nhằm quảng bá hình ảnh, con người, du lịch của địa phương. Trong đó, tại khu vực làng chài Mũi Né (phường Mũi Né) là nơi dừng chân, thu hút người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm hải sản tươi sống về làm quà. Đồng thời, nơi đây cũng là điểm quảng bá hình ảnh du lịch, con người địa phương luôn "chân tình, mến khách".

UBND phường Mũi Né yêu cầu tất cả các hộ buôn bán hải sản tại khu vực bờ biển làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ hàng quán.

UBND phường Mũi Né yêu cầu tất cả các hộ buôn bán hải sản tại khu vực bờ biển làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ hàng quán.

Tuy nhiên, thời gian qua, các hàng quán buôn bán hải sản tự phát dọc bãi biển nơi đây, dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, ký cam kết phải đảm bảo môi trường, niêm yết giá bán, đảm chất lượng hải sản và phải "cân đúng, cân đủ", nhưng vẫn có hành vi vi phạm, tái phạm.

Mới đây nhất, ngày 28-1, các trang mạng xã hội tiếp tục phản ánh tình trạng các tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né có hành vi dùng cân không đúng quy định để bán hải sản cho du khách. Điều này, tạo ra hình ảnh buôn bán xấu xí, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Ngoài ra, việc buôn bán tự phát tại khu chợ còn tạo ra hình ảnh nhếch nhác, gây mất mỹ quan.

Hình ảnh du khách "tố" tiểu thương chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng cân "gian dối". Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh du khách "tố" tiểu thương chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng cân "gian dối". Ảnh cắt từ clip

Do đó, nhằm đảm bảo môi trường du lịch, hình ảnh, con người địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước, UBND phường Mũi Né yêu cầu các hộ buôn bán hải sản tại bờ biển khu vực làng chài Mũi Né tự tháo dỡ lều bạt, hàng quán buôn bán kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 3-2-2023. Quá thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lực lượng xử lý tháo dỡ.

Như Báo SGGP đã thông tin, những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng 2 chiếc cân, một chiếc cân đúng trọng lượng và một chiếc cân gian dối.

Theo nội dung trong clip, du khách đã tới quầy bán hải sản của bà M. rồi dùng 3 lon bia để cân đối chứng 2 chiếc cân của bà này. Kết quả, một chiếc cân có chỉ số là khoảng 1kg, chiếc còn lại lên tới khoảng 1,4kg.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 28-1, UBND phường Mũi Né đã kiểm tra và lập biên bản, thu giữ 6 chiếc cân có chỉ số không đúng với trọng lượng thực tế của các tiểu thương buôn bán tại chợ hải sản làng chài Mũi Né.

Tin cùng chuyên mục