Triệt phá 2 đường dây mua bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia

Ngày 17-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B - Bộ Công an) cho biết, C47B vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công 2 đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia vào TPHCM tiêu thụ; bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 6kg ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamin), hơn 500 viên ma túy tổng hợp, 15 kg hóa chất để điều chế ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn, hơn 750 triệu đồng, nhiều ngoại tệ cùng các tài liệu quan trọng…

(SGGP).- Ngày 17-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B - Bộ Công an) cho biết, C47B vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công 2 đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia vào TPHCM tiêu thụ; bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 6kg ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamin), hơn 500 viên ma túy tổng hợp, 15 kg hóa chất để điều chế ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn, hơn 750 triệu đồng, nhiều ngoại tệ cùng các tài liệu quan trọng…

Trước đó, ngày 18-8-2011, trong chuyên án 198N, C47B bắt giữ hai mẹ con Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) và Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990, cùng quê Nghệ An), vận chuyển 5,4kg ma túy tổng hợp từ Lào về VN qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Từ đó đến nay, mở rộng điều tra, C47B bắt giữ tiếp 3 đối tượng gồm Trần Thị Phương Thanh (SN 1987, ngụ quận 10, TPHCM), Hà Thúc Cheng (tức Chang, SN 1974, quê Quảng Bình) và Nguyễn Hiền Nam (SN 1975, TPHCM); thu giữ hơn 750 triệu đồng và nhiều ngoại tệ. Các đối tượng này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Lào và qua các tỉnh Bắc Trung bộ rồi vào TPHCM tiêu thụ do Nam - đầu mối tiêu thụ ma túy tổng hợp tại TPHCM - cầm đầu.

Trong chuyên án 911H đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Hải Phòng vào TPHCM, từ tháng 11-2011 đến nay, C47B bắt giữ 4 đối tượng: Đỗ Văn Thu (tức Hiếu Ba tô), Nguyễn Kiên Cường (cùng SN 1972, cùng ngụ TPHCM), Nguyễn Khắc Minh (SN 1971) và Trương Nguyên Vũ.

Theo điều tra, Cường thường trực tiếp hoặc cho đàn em ra Hải Phòng mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng tên T. rồi vận chuyển qua đường hàng không vào TPHCM, bán sỉ cho các đối tượng tiêu thụ tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP. Không những mua bán ma túy tổng hợp, Cường còn tàng trữ 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn cùng 15kg hóa chất và các tài liệu hướng dẫn nhằm điều chế ma túy tổng hợp.

Trong số đối tượng tiêu thụ của Cường, Thu là khách hàng thường xuyên. Năm 2009, Thu từng bị Công an quận 3 bắt 1 lần nhưng không đủ chứng cứ để truy tố. Sau khi được thả, Thu tiếp tục hình thành mạng lưới tiêu thụ ma túy tổng hợp tại khắp các quận, huyện ở TPHCM. 

M.HÒA

Tin cùng chuyên mục