Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Để tội phạm lộng hành, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Chiều 12-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ.

(SGGP).– Chiều 12-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ.

Thời gian gần đây, TP Cần Thơ không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, không có tội phạm nguy hiểm dùng vũ khí nóng giết người. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát; thiếu kiểm tra đôn đốc việc đấu tranh phòng chống tội phạm; chưa kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hiệu quả; còn hạn chế trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ở đâu có tội phạm lộng hành, ở đó bí thư, chủ tịch, trưởng công an phải chịu trách nhiệm”. Theo Phó Thủ tướng, TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức người dân về các loại tội phạm để cùng tham gia phòng ngừa, tố giác; đẩy mạnh quản lý nhà nước về an ninh trật tự và quản lý về cư trú, quản lý người nước ngoài; xử lý nghiêm các cán bộ thực thi pháp luật bảo kê, tiếp tay, dung túng tội phạm để tội phạm lộng hành, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ nghiên cứu vận dụng mô hình của Hà Nội và TPHCM trong phòng, chống tội phạm, tăng cường lực lượng cơ động trong phòng, chống tội phạm. Cần Thơ cần sớm triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm nhân dân đón Tết Nguyên đán thực sự an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

B.Đại

Tin cùng chuyên mục